Ông Hun Sen lên tiếng về cuộc điện đàm bị rò rỉ với Thủ tướng Thái Lan

Ông Hun Sen lên tiếng về cuộc điện đàm bị rò rỉ với Thủ tướng Thái Lan

bởi

trong
Ông Hun Sen lên tiếng về cuộc điện đàm bị rò rỉ với Thủ tướng Thái Lan

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra chụp ảnh cùng Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen (Ảnh: Samdech Hun Sen of Cambodia/Facebook).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 20/6, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã bày tỏ nỗi buồn vì mối quan hệ giữa gia đình ông và cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bị cắt đứt, sau khi cuộc điện đàm của ông với Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra bị rò rỉ.

“Tình cảm gắn bó chân thành hơn 30 năm giữa hai gia đình chúng tôi đã tan vỡ bởi vụ rò rỉ cuộc điện đàm do một quan chức Campuchia thực hiện. Người này tức giận vì những lời xúc phạm nhắm vào tôi và Thủ tướng Campuchia, cho rằng chúng tôi thiếu chuyên nghiệp”, ông Hun Sen cho biết.

Ông Hun Sen nhắc lại rằng, trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tới Campuchia vào tháng 4 năm nay, ngoài chương trình nghị sự chính thức, hai gia đình cũng có cuộc gặp thân mật. Khi đó, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra và chồng bà đã dùng bữa tối tại tư dinh của ông Hun Sen.

Ông Hun Sen cho biết, trước khi rời đi, Thủ tướng Paetongtarn ngỏ ý muốn được thăm những căn phòng mà cha và cô của bà từng nghỉ lại khi tới Campuchia.

“Nhà tôi vẫn giữ lại hai căn phòng cho họ. Một căn được đặt tên là “Phòng Thaksin” và căn còn lại là “Phòng Yingluck”. Chồng của Thủ tướng Thái Lan đã chụp ảnh và quay video cả hai căn phòng này”, ông Hun Sen cho biết thêm.

Trong bài chia sẻ trên mạng xã hội, ông Hun Sen cũng đăng nhiều bức ảnh chụp chung với vợ chồng bà Paetongtarn khi thủ tướng Thái Lan và phu quân tới thăm tư dinh của ông Hun Sen.

Thông tin trên được ông Hun Sen đưa ra trong bối cảnh Thái Lan đang đối mặt với khủng hoảng chính trị nghiêm trọng sau khi một đoạn ghi âm dài 9 phút lan truyền trên mạng vào đầu tuần này, ghi lại cuộc trò chuyện giữa bà Paetongtarn và ông Hun Sen thông qua một phiên dịch viên.

Ông Hun Sen nói ông đã chia sẻ bản ghi âm cuộc gọi này với khoảng 80 chính trị gia, và một trong số đó đã làm rò rỉ thông tin.

Nội dung đoạn ghi âm tiết lộ việc hai nhà lãnh đạo trao đổi về căng thẳng biên giới đang leo thang, đặc biệt sau vụ đụng độ hôm 28/5 khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.

Trong cuộc điện đàm bị rò rỉ ngày 15/6, bà Paetongtarn được nghe thấy thúc giục ông Hun Sen tìm một giải pháp hòa bình cho tranh chấp biên giới hiện nay, đồng thời kêu gọi ông không nên nghe theo “phe bên kia” ở Thái Lan, bao gồm một vị tướng quân đội.

Bà Paetongtarn lý giải với các phóng viên rằng đó chỉ là một chiến thuật đàm phán và bà không có vấn đề gì với quân đội.

“Tôi đã cố gắng xoa dịu ông Hun Sen bằng cách tiếp cận ngoài kênh chính thức, trong một cuộc trò chuyện riêng tư. Nghệ thuật đàm phán như vậy lẽ ra không nên bị tiết lộ”, Thủ tướng Paetongtarn cho biết.

Bà giải thích thêm: “Mục đích của tôi là duy trì hòa bình quốc gia. Tôi đã dùng lời lẽ mềm mỏng”. Bà cũng xác nhận thường gọi ông Hun Sen là “bác” trong các cuộc trao đổi thân mật. Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan bày tỏ sự thất vọng vì cuộc trò chuyện bị rò rỉ.

Bất chấp những lời giải thích, bà Paetongtarn phải đối mặt với sức ép lớn trong nước.

Chính phủ của Thủ tướng Paetongtarn đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc sau khi đối tác liên minh chính Bhumjaithai rút lui, tạo áp lực buộc bà phải từ chức sau chỉ 10 tháng nắm quyền.

Việc đảng Bhumjaithai rút khỏi liên minh đang đe dọa sự ổn định của chính phủ, làm suy yếu liên minh vốn mong manh được hình thành năm 2023 thông qua một thỏa thuận giữa các phe bảo hoàng bảo thủ và cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, lãnh đạo trên thực tế của đảng Pheu Thai.

Căng thẳng hiện nay giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát từ một cuộc đụng độ giữa lực lượng quân sự hai nước vào ngày 28/5, khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.

Kể từ đó, cả hai bên đều kêu gọi kiềm chế nhưng đồng thời cũng tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền đối với các khu vực biên giới đang tranh chấp, một đường biên dài 820km, trong đó có nhiều đoạn chưa được cắm mốc phân định ranh giới rõ ràng.