Ông Hun Sen nêu lý do cuộc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan bị rò rỉ

Ông Hun Sen nêu lý do cuộc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan bị rò rỉ

bởi

trong

Ông Hun Sen cho biết một quan chức Campuchia “trong lúc tức giận” đã rò rỉ cuộc điện đàm của ông với Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn, khiến tình bạn với gia tộc Shinawatra đổ vỡ.

“Tình cảm gắn bó hơn 30 năm giữa hai gia đình đã tan vỡ vì một quan chức Campuchia rò rỉ nội dung điện đàm giữa tôi và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Quan chức này làm vậy vì tức giận trước những lời lẽ xúc phạm nhằm vào tôi và Thủ tướng Hun Manet, cho rằng chúng tôi thiếu chuyên nghiệp”, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen thông báo trên Facebook chiều nay.

Ông không nêu rõ về “những lời lẽ xúc phạm nhằm vào ông và Thủ tướng Campuchia” do ai đưa ra, cũng không nêu tên quan chức Campuchia đã rò rỉ nội dung cuộc điện đàm.

Chủ tịch Thượng viện Hun Sen cũng kể lại chuyến thăm chính thức của bà Paetongtarn đến Campuchia hồi tháng 4. Ngoài chương trình nghị sự chính thức, hai gia đình cũng có cuộc gặp thân mật và vợ chồng Thủ tướng Thái Lan đã tới dùng bữa tại tư dinh của ông Hun Sen.





Ông Hun Sen nêu lý do cuộc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan bị rò rỉ

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra (bên trái) và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: AFP

Trước khi rời đi, bà Paetongtarn cũng ngỏ ý muốn được xem lại các phòng mà cha bà và cô ruột, đều từng giữ chức thủ tướng Thái Lan, từng nghỉ lại.

“Nhà tôi vẫn còn hai căn phòng cho họ. Một tên là ‘Phòng Thaksin’, một là ‘Phòng Yingluck’”, ông Hun Sen cho biết, nhắc đến tên và cha và cô ruột của bà Paetongtarn. “Chồng của Thủ tướng Thái Lan đã chụp ảnh, quay video cả hai phòng này”.

Thông tin được ông Hun Sen đưa ra trong bối cảnh chính phủ liên minh của bà Paetongtarn đang đối mặt nguy cơ sụp đổ sau khi đoạn ghi âm cuộc điện đàm giữa bà với Chủ tịch Thượng viện Campuchia bị rò rỉ, khiến bà hứng nhiều chỉ trích.

Trong cuộc điện đàm, bà Paetongtarn gọi ông Hun Sen là “chú”, khuyên ông “đừng để ý đến phe đối lập” ở Thái Lan, trong đó có Tư lệnh Quân khu 2 Boosin Padklang quản lý khu vực biên giới phía đông giáp Campuchia. Bà cho rằng tướng Boosin “chỉ muốn trông thật ngầu và nói những điều không mang lại lợi ích quốc gia”.

Bà Paetongtarn sau đó xin lỗi vì đoạn ghi âm gây phẫn nộ trong công chúng. Bà cho biết đây chỉ là một phần chiến thuật đàm phán và không có khúc mắc gì với quân đội Thái Lan. Bà nhấn mạnh chính phủ và lực lượng vũ trang phải hợp tác để ứng phó mọi mối đe dọa an ninh quốc gia, “không có thời gian tranh cãi nội bộ”.

Theo ông Hun Sen, cuộc điện đàm diễn ra vào tối 15/6, kéo dài 17 phút 6 giây, trong đó Phó đô trưởng Phnom Penh Khleang Huot làm phiên dịch.

Ông Hun Sen cho biết đã chia sẻ bản ghi âm cuộc điện đàm với khoảng 80 người, bao gồm thành viên ủy ban thường vụ của các đảng, các nhóm chuyên trách của Thượng viện và Quốc hội Campuchia, nhóm chuyên trách đối ngoại và biên giới, các đơn vị giáo dục và thành viên quân đội.

Dù vậy, đoạn băng bị rò rỉ đã gây nhiều phẫn nộ. Đảng Bhumjaithai (BJT), đảng lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền ở Thái Lan, hôm 18/6 thông báo rút khỏi chính phủ.

Việc rút lui của BJT, đảng nắm 69 ghế tại Hạ viện, khiến đảng Pheu Thai của bà Paetongtarn sẽ chỉ còn 261 ghế, trong khi phe đối lập có 234 ghế. Nếu bất kỳ đối tác liên minh nào khác rút lui, Thái Lan sẽ phải tiến hành cuộc bầu cử khác.

Đức Trung (Theo Khmer Times, Bangkok Post)