Ông Lưu Bình Nhưỡng được giảm 1 năm tù, ông Lê Thanh Vân giữ nguyên mức án

bởi

trong

Ngày 16/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo của các bị cáo Lưu Bình Nhưỡng (SN 1963), Lê Thanh Vân (SN 1964), đều là cựu Đại biểu Quốc hội và Nguyễn Văn Vương (SN 1976, cựu chuyên viên Vụ Pháp luật – Văn phòng Chủ tịch nước).

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, không kêu oan kháng cáo. Bị cáo Lê Thanh Vân và Nguyễn Văn Vương có đơn kháng cáo kêu oan.

Sau khi nghe phần đối đáp giữa VKS và bị cáo, luật sư bào chữa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lưu Bình Nhưỡng 3 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, 9 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi”. Tổng mức hình phạt phải chịu là 12 năm tù (giảm 1 năm tù so với bản án sơ thẩm).

Đối với bị cáo Lê Thanh Vân và Nguyễn Văn Vương, HĐXX không chấp thuận đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Cụ thể, bị cáo Lê Thanh Vân bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi”.

Bị cáo Nguyễn Văn Vương bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi”. 

cbaf6fc0 27ad 4ffd 9063 9e4155f94e8a.jpeg
Các bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương tại phiên tòa phúc thẩm

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng xin HĐXX giảm mức án phạt nhiều nhất có thể. Bị cáo Nguyễn Văn Vương vẫn kêu oan và không chấp nhận bản án sơ thẩm, mong HĐXX phiên phúc thẩm xem xét tình tiết vụ án. Bị cáo Lê Thanh Vân mong HĐXX cấp cao xem xét lại tình tiết vụ án.

Trước đó tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Vân mức án 7 năm tù; Nguyễn Văn Vương 14 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Ông Lưu Bình Nhưỡng nhận án 3 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi”. Tổng hợp hình phạt là 13 năm tù.

Các bị cáo Phạm Minh Cường (Cường “Quắt”) và Vũ Đăng Phương lần lượt nhận án 7 năm và 6 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương kháng cáo kêu oan, trong khi đó ông Lưu Bình Nhưỡng kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.