Ông Putin khẳng định cuộc chiến Ukraine không làm suy yếu kinh tế Nga, bởi Moskva vẫn duy trì tăng trưởng, giảm dần sự phụ thuộc vào dầu khí.
Khi diễn giả tại phiên thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg ngày 20/6 dẫn báo cáo cho rằng xung đột ở Ukraine đang làm suy sụp nền kinh tế Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đáp lại bằng câu nói nổi tiếng của nhà văn Mỹ Mark Twain: “Tin đồn về cái chết của tôi đã bị thổi phồng quá mức”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên bế mạc Diễn đàn Kinh tế St.Petersburg ở St.Petersburg, Nga, ngày 20/6. Ảnh: Reuters
Ông Putin cho hay 43% GDP của Nga hiện đến từ các ngành không thuộc lĩnh vực năng lượng hay quốc phòng, cho thấy Nga đang giảm dần sự phụ thuộc vào dầu khí và đang đa dạng hóa nền kinh tế.
Diễn đàn kinh tế St. Petersburg trong ba ngày qua ghi nhận những phiên tranh luận nảy lửa về nguy cơ nền kinh tế Nga rơi vào trì trệ. Lạm phát vẫn ở mức cao 9,59%, hơn gấp đôi so với mục tiêu 4% mà Ngân hàng Trung ương Nga đề ra, nhưng có tín hiệu tích cực khi chỉ số này bắt đầu hạ nhiệt từ cuối tháng 4, theo số liệu của Bộ Kinh tế Nga.
Hồi tháng 10/2024, Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng lãi suất lên 21%, mức cao nhất kể từ đầu những năm 2000, để kiềm chế lạm phát. Đầu tháng 6, ngân hàng này lần đầu nới lỏng lãi suất xuống 20%, nhưng Điện Kremlin cho rằng mức cắt giảm này là chưa đủ để kích thích kinh tế, đồng thời cảnh báo nền kinh tế có thể hạ nhiệt quá nhanh sau hai năm tăng trưởng nóng nhờ chiến tranh.
“Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là đảm bảo nền kinh tế chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng cân bằng”, ông Putin nhấn mạnh. Ông lưu ý tăng trưởng cân bằng là giữ mức lạm phát vừa phải, tỷ lệ thất nghiệp thấp và tạo đà tăng trưởng bền vững.
“Một số chuyên gia cảnh báo nguy cơ kinh tế trì trệ, thậm chí suy thoái. Chúng ta tuyệt đối không để điều này xảy ra”, Tổng thống Nga nói.
Bộ trưởng Kinh tế Maxim Reshetnikov trước đó cảnh báo nền kinh tế Nga đang đứng trên bờ vực suy thoái, lưu ý những quyết sách tiền tệ sắp tới sẽ quyết định liệu đất nước có tránh được nguy cơ này hay không.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina đang đối mặt chỉ trích vì duy trì lãi suất cao và không kiểm soát được biến động tỷ giá. “Đã đến lúc cắt giảm lãi suất và kích thích nền kinh tế”, Phó Thủ tướng Alexander Novak kêu gọi.
German Gref, CEO Sberbank, ngân hàng lớn nhất nước Nga, cho hay nhu cầu tín dụng đang yếu đi và đề nghị giảm lãi suất nhanh hơn. “Điều đáng lo ngại là kể từ đầu năm, chúng tôi, ngân hàng lớn nhất Nga, nơi cung cấp vốn cho gần 60% dự án đầu tư trên toàn quốc, chưa cấp vốn cho dự án mới nào”, ông nói.
Alexey Mordashov, cổ đông lớn của tập đoàn thép Severstal, cảnh báo nguy cơ gia tăng khủng hoảng tín dụng và phá sản. Ông cho hay tiêu thụ thép 5 tháng đầu năm 2025 giảm 14% so với cùng kỳ.
“Tình trạng kinh tế suy giảm hiện nay rất đáng lo ngại. Nếu cứ áp dụng chính sách tiền tệ như hiện tại, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn”, ông nói.
Hồng Hạnh (Theo Reuters)