Hãng tin TASS ngày 14.6 đưa tin Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 50 phút với Tổng thống Trump. Trong cuộc gọi này, chủ nhân Điện Kremlin chúc mừng sinh nhật chủ nhân Nhà Trắng, theo Reuters. Ông Trump sinh ngày 14.6.1946 và vừa đón sinh nhật 79 tuổi.
Cũng trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm xung đột Nga – Ukraine cũng như căng thẳng đang leo thang giữa Iran và Israel.

Ông Trump và ông Putin gặp nhau hồi năm 2018
Ảnh: reuters
Truyền thông Nga dẫn lời trợ lý chính sách đối ngoại hàng đầu của Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Tổng thống Putin đã xác nhận Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine sau ngày 22.6. Ông Putin cũng thông báo cho ông Trump về việc thực hiện các thỏa thuận đạt được tại cuộc họp giữa các phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 2.6.
Về tình hình Trung Đông, ông Ushakov cho biết: “Ông Vladimir Putin lên án hoạt động quân sự của Israel chống lại Iran và bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về khả năng leo thang xung đột, điều này sẽ gây ra hậu quả khó lường cho toàn bộ tình hình ở Trung Đông”.
Nhà Trắng chưa ra thông báo chính thức, trong khi ông Ushakov nói ông Trump đã mô tả các sự kiện ở Trung Đông là “rất đáng báo động” và hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ không loại trừ khả năng quay lại con đường đàm phán về chương trình hạt nhân Iran.
“Sự leo thang nguy hiểm ở Trung Đông tất nhiên là trọng tâm của cuộc trao đổi”, các hãng thông tấn Nga trích thông báo của Điện Kremlin, theo AFP. Trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin mô tả cuộc nói chuyện giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ là có ý nghĩa và hữu ích. Reuters thì dẫn lời một quan chức Nhà Trắng xác nhận ông Putin và ông Trump đã gọi điện.
Ngoại trưởng Lavrov đề xuất chuyển trụ sở Liên Hiệp Quốc về Nga
Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi, nhấn mạnh rằng Moscow sẵn sàng tiếp tục tạo điều kiện cho các nỗ lực giải quyết tình hình xung quanh chương trình hạt nhân của Iran và hỗ trợ hạ nhiệt xung đột giữa Iran và Israel, theo TASS dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga.
Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov trả lời TASS ngày 14.6 rằng: “Chúng tôi vẫn nhất quán rằng không có biện pháp thay thế nào cho giải pháp hoàn toàn mang tính chính trị và ngoại giao đối với mọi vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân Iran”.