Ông Putin: Phương Tây cố khiêu khích Nga dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

Ông Putin: Phương Tây cố khiêu khích Nga dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

bởi

trong
Ông Putin: Phương Tây cố khiêu khích Nga dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin – Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những phát ngôn đáng chú ý trong bộ phim tài liệu của kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya-1 về 25 năm ông cầm quyền. Bộ phim tài liệu có tên “Nước Nga. Điện Kremlin. Ông Putin. 25 năm” (Russia. Kremlin. Putin. 25 years) được phát vào cuối tuần qua và tiếp tục được truyền thông quốc tế khai thác hôm nay.

“Họ muốn khiêu khích chúng tôi, đẩy chúng tôi vào con đường phạm sai lầm” – ông Putin chia sẻ.

Ông nói rằng mặc dù phương Tây cố khiêu khích Nga bằng cách cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa do phương Tây cung cấp, song Matxcơva đã nhận thấy không cần phải đáp trả bằng một cuộc tấn công hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng không cần thiết phải sử dụng vũ khí hạt nhân và hy vọng “điều này cũng sẽ không cần thiết trong tương lai”.

Tổng thống Putin khẳng định Nga có đủ sức mạnh và nguồn lực để đạt được các mục tiêu cần thiết trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine bắt đầu từ tháng 2-2022.

Bộ phim tài liệu dài 90 phút chứa một loạt cuộc phỏng vấn được ghi hình tại Điện Kremlin vào mùa xuân năm 2025, xen kẽ với các cảnh quay trên khắp nước Nga nhằm cho thấy những thành tựu của ông Putin trong suốt 25 năm cầm quyền.

Nhà lãnh đạo Nga đã lên tiếng bảo vệ việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea và chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, nói đến “các giá trị phương Tây”, suy ngẫm về người có thể kế nhiệm mình trong tương lai, và nói rằng ông hy vọng sẽ không phải sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên truyền thông phương Tây cho rằng ông Putin và giới lãnh đạo Nga đã nhiều lần dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đối với Ukraine trong suốt thời gian diễn ra cuộc chiến.

Chia sẻ trên Đài CNN, hai quan chức cấp cao Mỹ cho biết kể từ cuối năm 2022, Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng cho nguy cơ Nga tấn công Ukraine bằng vũ khí hạt nhân. Chính quyền tổng thống Joe Biden lúc đó lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Ngoài ra vụ Nga phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik vào thành phố Dnipro (Ukraine) hồi tháng 11-2024 cũng được xem là một mối đe dọa hạt nhân.

Ngày 19-11-2024, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh phê duyệt học thuyết hạt nhân đã sửa đổi của Nga có tên “Nền tảng chính sách nhà nước trong lĩnh vực răn đe hạt nhân”. Với phiên bản cập nhật, Nga – cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới – đã hạ thấp ngưỡng tấn công hạt nhân.

Giới quan sát lúc đó cho rằng động thái này nhằm răn đe phương Tây, bởi lẽ việc phê duyệt và công bố diễn ra chỉ vài ngày sau khi rộ lên thông tin chính quyền tổng thống Joe Biden đã “bật đèn xanh” cho Ukraine dùng tên lửa tầm xa mà Mỹ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga.