Ông Putin và ông Tập dự kiến bàn về quan hệ Nga – Mỹ và Ukraine tại Nga

Ông Putin và ông Tập dự kiến bàn về quan hệ Nga – Mỹ và Ukraine tại Nga

bởi

trong
Ông Putin và ông Tập dự kiến bàn về quan hệ Nga – Mỹ và Ukraine tại Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một lần gặp tại Kazakhstan vào tháng 7-2024 – Ảnh: AFP

Trong một cuộc họp báo ngày 6-5, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đề cập đến chiến sự Ukraine và quan hệ Nga – Mỹ trong một cuộc trò chuyện thân mật vào ngày 8-5.

“Ông Putin và ông Tập sẽ gặp riêng để bàn về các vấn đề mà họ cho là cần thiết”, ông Ushakov nói.

“Tôi tin rằng những vấn đề quan trọng nhất sẽ được đề cập đến trong cuộc trò chuyện, bao gồm cả vấn đề Ukraine, và như bạn muốn, quan hệ Nga – Mỹ”, quan chức này trả lời báo giới, nhấn mạnh thêm rằng “mọi thứ đều có khả năng”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm chính thức đến Nga từ ngày 7 đến 10-5. Vào ngày 9-5, ông Tập Cận Bình cũng tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng ở thủ đô Matxcơva.

Cả hai nhà lãnh đạo sẽ đưa ra tuyên bố chung và trả lời họp báo sau cuộc trao đổi ngày 8-5.

Cũng theo ông Ushakov, ông Putin sẽ đến thăm Trung Quốc vào khoảng cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 năm nay.

Trước đó, các nhà lãnh đạo phương Tây như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bất ngờ có cuộc hội ngộ tại tang lễ Giáo hoàng Francis hồi cuối tháng 4. 

Ông Zelensky theo đó đã có một cuộc trao đổi 1-1 khoảng 15 phút với ông Trump, và gọi đây là lần gặp “tốt nhất từ trước đến nay” giữa hai nhà lãnh đạo.

Trong khi đó, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc gần đây được ghi nhận là “nồng ấm nhất lịch sử”. Năm 2022, Bắc Kinh và Matxcơva nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược “không giới hạn” vào năm 2022.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Tổng thống Nga Putin hơn 40 lần trong 10 năm qua. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường quan hệ và hợp tác trong nhiều vấn đề như Đài Loan, Ukraine và Mỹ.

Sẽ có khoảng 29 lãnh đạo các quốc gia sẽ đến Matxcơva tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, cùng các đơn vị quân nhân từ 13 quốc gia sẽ tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ, nhưng sẽ không có lực lượng từ Triều Tiên.

Ông Ushakov nói thêm hiện chưa rõ Mỹ có gửi đại diện chính thức hiện diện tại buổi lễ duyệt binh ở Matxcơva hay không, nhưng sẽ có một số cựu binh Mỹ tham dự buổi lễ này.

Ngoài ra, trợ lý Tổng thống Nga cũng nêu rằng lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng Đức Quốc xã đang trở thành một sự kiện quốc tế lớn, điều này khẳng định sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Nga trên toàn thế giới.

“Một điều rất quan trọng cần lưu ý là mặc dù một số nước phương Tây vẫn còn thái độ thù nghịch với Nga, chúng tôi đang tổ chức rất thành công các sự kiện quốc tế quy mô lớn tại các địa điểm ở Nga”, Hãng tin Tass dẫn lời ông Ushakov.