Ông Tăng Chí Thượng tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

Ông Tăng Chí Thượng tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

bởi

trong

Chiều 1.7, UBND TP.HCM công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các sở ngành trực thuộc trong bộ máy hành chính TP.HCM mới. Trong đó, Sở Y tế TP.HCM mới được kiện toàn với 1 giám đốc và 8 phó giám đốc. Ông Tăng Chí Thượng chính thức được bổ nhiệm làm giám đốc.

Phó giáo sư – tiến sĩ Tăng Chí Thượng năm nay 58 tuổi, quê Trà Vinh, có chuyên môn sâu về y học, từng giữ các vị trí trọng yếu trong ngành y tế như Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, Phó giám đốc và sau đó là Giám đốc Sở Y tế TP.HCM từ tháng 8.2021. Ông nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân vào năm 2017.

Ông Tăng Chí Thượng tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

Phó giáo sư – tiến sĩ Tăng Chí Thượng tiếp tục làm Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

ẢNH: DUY TÍNH

Trong suốt nhiệm kỳ dẫn dắt ngành y tế TP.HCM, ông Tăng Chí Thượng đã thể hiện vai trò lãnh đạo nổi bật trong cả chiến lược y tế chuyên sâu lẫn phát triển hệ thống y tế cơ sở. 

Ông là người khởi xướng và thúc đẩy chương trình bác sĩ trẻ thực hành gắn bệnh viện với y tế cơ sở – một mô hình đào tạo lâm sàng hiện đại, đồng thời từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm y tế hàng đầu khu vực ASEAN.

Một trong những dấu ấn quan trọng khác dưới thời ông Tăng Chí Thượng là việc đưa thuốc thiết yếu điều trị bệnh mạn tính về phát cho bệnh nhân bảo hiểm y tế tại trạm y tế, giảm tải tuyến trên, tăng cường hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. 

Ông cũng là người chỉ đạo phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, quản lý dược, quản lý hành nghề và nguồn nhân lực y tế, đây một bước tiến lớn trong chuyển đổi số ngành y.

Đặc biệt, trong bối cảnh các bệnh viện công chuyển sang cơ chế tự chủ, ông Tăng Chí Thượng tích cực tìm kiếm chương trình đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho các lãnh đạo bệnh viện, trưởng phòng tài chính kế toán nhằm đẩy mạnh quản trị kinh tế và tăng năng lực điều hành.

Ông cũng là người  đưa ra chủ trương quan trọng là phát triển Trung tâm cấp cứu 115 lên tầm cao mới, trong đó có hệ thống cấp cứu vệ tinh 115 bao phủ khắp địa bàn TP.HCM trước đây, đáp ứng nhu cầu cấp cứu ban đầu, cấp cứu tại chỗ cho người dân. Thời gian tới, hệ thống cấp cứu 115 sẽ phủ khắp các địa bàn mới hợp nhất.

Ông Tăng Chí Thượng tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở Y tế TP.HCM- Ảnh 2.

Trụ sở chính của Sở Y tế TP.HCM đặt tại 59 – 59B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP.HCM

ẢNH: DUY TÍNH

8 phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM mới

Trong 8 Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM mới thì có 4 nhân sự là Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũ; Sở Y tế Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ mỗi địa phương có 2 nhân sự. Cụ thể:

Tiến sĩ – bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu (59 tuổi, TP.HCM), chuyên môn miễn dịch học lâm sàng.

Phó giáo sư – tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng (59 tuổi, Tây Ninh), chuyên môn ngoại khoa.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam (53 tuổi, Bình Định), chuyên môn quản lý y tế.

Ông Nguyễn Tăng Minh (59 tuổi, Quảng Nam), chuyên môn luật hành chính.

Thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Hồng Chương (54 tuổi, Hà Nội), Giám đốc Sở Y tế Bình Dương (cũ), chuyên môn y tế công cộng.

Bác sĩ Huỳnh Minh Chín (51 tuổi, Quảng Nam), Phó giám đốc Sở Y tế Bình Dương (cũ), chuyên môn quản lý y tế.

Bác sĩ Trần Ngọc Triệu (52 tuổi, Nghệ An), Phó giám đốc Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), chuyên môn quản lý y tế.

Ông Bùi Chí Tình (44 tuổi, Bà Rịa – Vũng Tàu), Phó giám đốc Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), chuyên môn quản lý kinh tế.

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo ngành y tế là bước đi chiến lược, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý hệ thống y tế quy mô lớn và đa dạng của TP.HCM mới với 162 bệnh viện, gần 10.000 phòng khám chuyên khoa, hàng trăm trạm y tế và trung tâm y tế khu vực.