Tổng thống Mỹ vừa gửi thông báo về mức thuế đối ứng mới dành cho 8 nền kinh tế tiếp theo, trong đó Brazil là 50%, còn lại dao động từ 20-30%.
Ngày 9/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã gửi đợt thư báo thuế thứ 2 đến loạt quốc gia, gồm Algeria, Brunei, Iraq, Libya, Moldova, Philippines, Sri Lanka và Brazil.
Thuế mới với Brazil là 50%, cao hơn nhiều so với mức 10% ông công bố ngày 2/4. Brazil hiện là nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin.
Mức thuế dành cho Algeria, Iraq, Libya và Sri Lanka là 30%. Brunei và Moldova bị áp 25%. Philippines chịu mức thấp nhất là 20%.
Các mức thuế này cũng có hiệu lực từ ngày 1/8.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 28/5. Ảnh: AP
Trong thư gửi Brazil, ông Trump bày tỏ sự giận dữ với việc nước này xét xử cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ông Bolsonaro đầu năm nay bị cáo buộc âm mưu đầu độc người kế nhiệm Luiz Inacio Lula da Silva và ám sát Thẩm phán Tòa án Tối cao Alexandre de Moraes.Brazil hiện là đối tác thương mại lớn thứ 15 của Mỹ. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 92 tỷ USD năm ngoái.
“Cách Brazil đối xử với cựu Tổng thống Bolsonaro, một lãnh đạo được kính trọng trên khắp thế giới trong nhiệm kỳ của mình, là một sự hổ thẹn. Việc xét xử này không nên diễn ra”, ông viết.
Ngay sau thông báo thuế của ông Trump, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả “tương xứng”. Nước này gần đây thông qua đạo luật cho phép chính phủ áp dụng các biện pháp trả đũa kinh tế mang tính đối ứng
Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích các hành động mà ông cho là tấn công vào bầu cử tự do và tự do ngôn luận của Brazil, cùng với các “lệnh kiểm duyệt bí mật và phi pháp với các nền tảng mạng xã hội Mỹ”.
Vì thế, ông yêu cầu Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) mở cuộc điều tra về các hành vi thương mại không công bằng của Brazil theo Khoản 301 của Đạo luật Thương mại 1974. Cuộc điều tra này có thể khiến thuế với hàng xuất khẩu của Brazil tiếp tục tăng.
Cả 3 chỉ số chủ chốt của thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tăng điểm trong phiên 9/7. Tuy nhiên, mức tăng đã thu hẹp lại sau thông báo thuế của ông Trump. Chốt phiên, chỉ số DJIA lên 0,5%. S&P 500 tăng 0,6% và Nasdaq Composite tăng 0,9%. Giá vàng thế giới cũng nhích lên sau thông tin này. Mỗi ounce tăng hơn 12 USD lên 3.312 USD.
Trước đó, ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi 14 thư báo thuế đầu tiên đến 14 quốc gia, phần lớn đến từ châu Á. Theo đó, hàng xuất khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia sẽ chịu mức 25%. Indonesia, Bangladesh, Campuchia và Thái Lan bị áp 32-36%. Cao nhất là Lào và Myanmar với 40%. Dù vậy, các mức thuế này hầu hết bằng hoặc thấp hơn mức ông Trump công bố hồi đầu tháng 4.
Ngày 2/4, Tổng thống Mỹ công bố áp thuế đối ứng với toàn bộ đối tác thương mại, từ 10-50%. Một tuần sau, ông thông báo hoãn áp thuế ở mức cao, tạm thời chỉ áp dụng mức 10% trong 90 ngày, để các nước có thời gian đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, hai ngày trước ông ký sắc lệnh tiếp tục lùi thời hạn thực thi thuế này sang ngày 1/8. Hạn chót cũ là ngày 9/7.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump khẳng định “sẽ không có sự thay đổi nào” và “không có ngoại lệ” với mốc thời điểm 1/8 này.
Hà Thu (theo Reuters, CNBC)