Ông Trump đáp trả ý tưởng một số nước cung cấp vũ khí cho Iran

Ông Trump đáp trả ý tưởng một số nước cung cấp vũ khí cho Iran

bởi

trong
Ông Trump đáp trả ý tưởng một số nước cung cấp vũ khí cho Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Có phải tôi đã nghe thấy cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vô tình thốt ra từ hạt nhân và nói rằng một số quốc gia khác sẽ cung cấp đầu đạn hạt nhân cho Iran không? Nếu ông ấy nói như vậy và nếu điều đó được xác nhận, hãy cho tôi biết ngay lập tức”, Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/6.

Bình luận trên được đưa ra sau khi ông Medvedev, cựu Tổng thống và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đăng một dòng bình luận trên mạng xã hội X rằng: “Một số quốc gia sẵn sàng cung cấp trực tiếp đầu đạn hạt nhân cho Iran”.

Ông Medvedev nói các cuộc không kích của Mỹ không những không phá hủy được chương trình hạt nhân của Iran mà còn củng cố thêm chính quyền ở Tehran, khiến người dân càng ủng hộ Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Ông cũng cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ sẽ khuyến khích một số quốc gia chuyển giao vũ khí cho Iran, dù ông không nêu rõ cụ thể là nước nào.

Đáp lại chỉ trích của ông Trump, ông Medvedev nhấn mạnh: “Nga không có ý định cung cấp vũ khí hạt nhân cho Iran vì, không giống Israel, chúng tôi là quốc gia tham gia Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT)”.

Tuy nhiên, ông cho biết, các quốc gia khác có thể sẽ làm điều đó và đây cũng chính là điều ông muốn truyền đạt.

Ông kêu gọi Washington ngừng “tranh cãi xem ai có nhiều vũ khí hạt nhân hơn,” đồng thời nhấn mạnh rằng hiệp ước kiểm soát vũ khí New START, được ký kết giữa Moscow và Washington trong nhiệm kỳ của ông, vẫn còn hiệu lực.

“Câu hỏi đặt ra là: điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”, ông kết luận.

Mỹ đã không kích vào 3 cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran cuối tuần qua, hơn một tuần sau khi Israel bắt đầu chiến dịch tấn công Iran. Washington tuyên bố đã gần như xóa sổ chương trình hạt nhân của Iran. Đáp lại, Tehran hôm qua đã bắn tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Qatar và Iraq.

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Moscow hôm 23/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi cuộc tấn công của Mỹ vào Iran là một “hành động vô cớ” và “không thể biện minh”. Ông Putin cũng khẳng định cam kết Nga tiếp tục nỗ lực hỗ trợ nhân dân Iran.

Tổng thống Putin lưu ý, các cường quốc đang bị lôi kéo vào cuộc chiến ở Trung Đông, điều này đẩy thế giới vào một tình thế vô cùng nguy hiểm.

Trong một diễn biến liên quan khác, khi được hỏi liệu cuộc tấn công của Mỹ vào Iran có ảnh hưởng đến tiến trình đối thoại đang phát triển giữa Nga và Mỹ hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay: “Đây là những tiến trình riêng biệt”.

Nga cũng tuyên bố không muốn Iran phát triển bom nguyên tử, vì Moscow lo ngại điều này sẽ kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trên toàn Trung Đông.