Ông Trump đặt thời hạn cho quyết định can thiệp xung đột Israel – Iran

Ông Trump đặt thời hạn cho quyết định can thiệp xung đột Israel – Iran

bởi

trong

Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ quyết định hỗ trợ quân sự cho Israel trong xung đột với Iran hay không trong vòng hai tuần tới.

“Dựa trên thực tế là có khả năng đàm phán sẽ diễn ra trong tương lai gần, tôi sẽ quyết định hành động hay không trong vòng hai tuần tới”, Tổng thống Donald Trump cho biết trong tuyên bố hôm 19/6.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng ông Trump đưa ra thông điệp sau khi “xuất hiện rất nhiều đồn đoán” về kịch bản Washington can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ đồng minh Tel Aviv trong xung đột Israel – Iran để ủng hộ đồng minh Tel Aviv.

Bà cũng bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ đang trì hoãn ra quyết định. “Nếu có cơ hội cho giải pháp ngoại giao, Tổng thống luôn sẵn sàng nắm lấy, nhưng ông ấy cũng không ngần ngại sử dụng sức mạnh”, bà Leavitt nói.





Ông Trump đặt thời hạn cho quyết định can thiệp xung đột Israel – Iran

Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 12/6. Ảnh: AP

Quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh giới chức Mỹ tin rằng Iran đang cận kề sở hữu vũ khí hạt nhân hơn bao giờ hết.

“Iran đã có đủ yếu tố cần thiết để sở hữu vũ khí hạt nhân. Tất cả những gì họ cần là quyết định từ lãnh tụ tối cao để bắt đầu và chỉ cần vài tuần để xuất xưởng vũ khí đó”, bà Leavitt cho hay. Quan chức Nhà Trắng kêu gọi người ủng hộ Tổng thống Trump hãy tin vào lãnh đạo Mỹ, khẳng định ông có “trực giác phi thường”.

Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.

Reuters ngày 19/6 dẫn ba nguồn tin ngoại giao nói rằng đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã điện đàm một số lần từ khi xung đột bùng phát.

Iran nhiều lần khẳng định phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình, trong khi phương Tây cáo buộc Tehran muốn sở hữu vũ khí nguyên tử. Mỹ và Iran nối lại đàm phán về chương hạt nhân của Tehran từ tháng 4, nhưng hai bên không có tiến triển đáng kể sau 5 vòng thương lượng.





Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tại cuộc họp báo ngày 19/6. Ảnh: AFP

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tại cuộc họp báo ngày 19/6. Ảnh: AFP

Israel ngày 13/6 không kích phủ đầu Iran, khiến nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Iran sau đó trả đũa bằng chiến dịch “Lời hứa Đích thực 3”. Chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với liên tiếp các trận tập kích qua lại giữa hai nước. Giao tranh đến nay đã khiến ít nhất 225 người chết, 1.480 người bị thương ở Iran, và 24 người chết, gần 900 người bị thương ở Israel.

Loạt diễn biến thúc đẩy Tổng thống Trump cân nhắc biện pháp quân sự để hỗ trợ Israel trong xung đột, nhằm gia tăng áp lực và buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân. Iran cho biết sẵn sàng tiếp tục đàm phán nếu Israel ngừng tấn công, nhưng quyết không từ bỏ năng lực làm giàu uranium.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)