Ông Trump điện đàm với Thủ tướng Israel, yêu cầu ngừng đánh

Ông Trump điện đàm với Thủ tướng Israel, yêu cầu ngừng đánh

bởi

trong
Ông Trump điện đàm với Thủ tướng Israel, yêu cầu ngừng đánh

Từ trái sang: Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu – Ảnh: VCG

* Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật

Sau 12 ngày leo thang quân sự chưa từng có giữa Iran và Israel, Tổng thống Trump vào sáng ngày 24-6 (giờ địa phương) bất ngờ tuyên bố hai bên đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Trump điện đàm với Thủ tướng Israel, yêu cầu ngừng đánh

Truyền thông Israel đưa tin Tổng thống Trump đang điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn giữa Iran – Israel có hiệu lực.

Phóng viên trang Axios tiết lộ trong cuộc điện đàm, ông Trump yêu cầu nhà lãnh đạo Israel không tấn công Iran.

Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu nói với Tổng thống Trump rằng ông không thể hủy cuộc tấn công và điều đó là cần thiết vì Iran đã vi phạm lệnh ngừng bắn. 

Cuộc tấn công sẽ được thu hẹp đáng kể về quy mô và sẽ không tấn công nhiều mục tiêu mà chỉ tấn công một mục tiêu.

Iran tuyên bố đã dạy cho Israel “bài học khó quên”

Ngày 24-6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố họ đã dạy cho Israel một “bài học khó quên” bằng một loạt tên lửa vào phút chót ngay trước khi lệnh ngừng bắn do Tổng thống Trump công bố có hiệu lực.

Lực lượng này cho biết “vào những khoảnh khắc cuối cùng trước khi lệnh ngừng bắn được áp dụng với kẻ thù”, Iran đã tấn công “các trung tâm quân sự và hậu cần của Israel trên khắp các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng (ý chỉ Israel) bằng 14 tên lửa, để lại một bài học lịch sử và khó quên cho kẻ thù”.

Ông Trump yêu cầu Israel “đưa phi công về nước”, không đánh bom Iran

Ngày 24-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Israel “đừng thả bom” vào Iran, vài giờ sau khi ông cho biết lệnh ngừng bắn giữa Iran – Israel đã có hiệu lực.

“ISRAEL. ĐỪNG THẢ NHỮNG QUẢ BOM ĐÓ. NẾU CÁC ANH LÀM VẬY THÌ ĐÓ LÀ SỰ VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG. HÃY ĐƯA CÁC PHI CÔNG CỦA CÁC ANH VỀ NƯỚC, NGAY BÂY GIỜ!” – ông Trump viết in hoa trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump đăng tải trên mạng xã hội như vậy ngay sau khi rời Nhà Trắng để lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague.

Trước khi lên máy bay, ông nói với các phóng viên rằng ông “không vui” với việc cả hai bên vi phạm lệnh ngừng bắn, đặc biệt phía Israel.

“Tôi phải khiến Israel bình tĩnh lại. Ngay sau khi chúng tôi đạt được thỏa thuận, Israel liền xuất hiện và thả một loạt bom – những thứ mà tôi chưa từng thấy trước đây, là đợt ném bom lớn nhất mà chúng tôi từng chứng kiến”, ông Trump nói khi rời Nhà Trắng.

“Iran và Israel đã đánh nhau lâu đến mức và dữ dội đến mức họ không còn biết mình đang làm gì nữa”, ông nói trước khi quay lưng rời đi.

Iran cập nhật số người thương vong

Hôm nay Iran cho biết ít nhất 610 người đã thiệt mạng và hơn 4.700 người bị thương tại nước này kể từ khi Israel tấn công hôm 13-6.

“Tất cả đều là thường dân” – người phát ngôn Bộ Y tế Iran Hossein Kermanpour cập nhật số người chết đã tăng lên so với con số 400 người ghi nhận trước đó.

“Trong 12 ngày qua, các bệnh viện đã phải đối mặt với những cảnh tượng vô cùng đau lòng” – ông viết trên nền tảng X.

Bộ Y tế Iran thông tin trong số những người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel có 13 trẻ em, trong đó trẻ nhỏ nhất mới 2 tháng tuổi, cùng với 5 bác sĩ và nhân viên cứu hộ.

7 bệnh viện và 8 xe cứu thương đã bị hư hại trong các cuộc tấn công của Israel.

Israel - Ảnh 2.

Một binh sĩ đứng canh gác ở thủ đô Tehran, Iran sáng ngày 24-6 – Ảnh: REUTERS

Israel nói Iran vi phạm

Theo thỏa thuận do Washington làm trung gian, Iran phải ngừng bắn trước vào lúc 7h30 sáng theo giờ địa phương, còn Israel bắt đầu tuân thủ sau đó 8 tiếng, từ 16h cùng ngày.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi tuyên bố có hiệu lực, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cáo buộc Tehran đã “vi phạm hoàn toàn” thỏa thuận khi phóng hai tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel. Các tên lửa này bị hệ thống phòng thủ đánh chặn.

Ông Katz tuyên bố Israel sẽ “đáp trả mạnh mẽ” vào các mục tiêu ở trung tâm thủ đô Tehran của Iran.

Đáp lại, truyền thông nhà nước Iran phủ nhận việc phóng tên lửa, khẳng định không có quả đạn nào được bắn ra sau 7h30 sáng – thời điểm nước này đã bắt đầu ngừng bắn theo thỏa thuận.

“Nếu Israel mắc sai lầm, toàn bộ các vùng đất bị chiếm đóng sẽ bị tấn công, giống như một giờ trước khi chiến tranh kết thúc”, một quan chức an ninh cấp cao của Iran nhấn mạnh.

Iran tố ngược Israel

Bộ chỉ huy trung ương Khatam al-Anbiya của Iran ngày 24-6 cho biết các cuộc tấn công của quân đội Israel nhằm vào lãnh thổ Iran vẫn tiếp diễn đến 9h sáng cùng ngày theo giờ địa phương, tức sau thời điểm lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực.

Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời người phát ngôn quân đội cho biết, Israel đã tiến hành ba đợt tấn công riêng biệt trước khi dừng lại.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này luôn trong trạng thái sẵn sàng “đáp trả dứt khoát” nếu bị tấn công trở lại.

Iran tuyên bố tấn công căn cứ Mỹ ở Qatar là hành động tự vệ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày 24-6 khẳng định vụ tấn công tên lửa vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar là “một hành động tự vệ hợp pháp” theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc.

Trên mạng xã hội X, ông Esmaeil Baghaei cho biết đây là đòn đáp trả cho “cuộc xâm lược không có lý do chính đáng, vi phạm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Iran” – ám chỉ các cuộc không kích của Mỹ vào ba cơ sở hạt nhân của Iran vào hôm 22-6.

Ông Baghaei nhấn mạnh Iran vẫn coi trọng quan hệ với các nước láng giềng trong khu vực, đồng thời cáo buộc Washington đang tìm cách “gây chia rẽ” và làm mất ổn định khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, vụ tấn công của Tehran đã khiến Qatar phản ứng mạnh. Qatar ngay lập tức triệu tập đại sứ Iran và ra tuyên bố lên án vụ việc, nhấn mạnh hành động này làm leo thang căng thẳng trong khu vực và gây nguy cơ đe dọa đến an ninh vùng Vịnh.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi đã bày tỏ lời cảm ơn tới Qatar vì “vai trò mang tính xây dựng” trong nỗ lực giảm căng thẳng khu vực.

Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Nhà nước Qatar Mohammed bin Abdulaziz al-Khulaifi, ông Takht-Ravanchi đánh giá cao đóng góp của Doha và khẳng định Iran “quyết tâm tiếp tục và tăng cường quan hệ giữa hai nước trên cơ sở láng giềng tốt và lợi ích tối cao”.

Israel - Ảnh 3.

Một mảnh tên lửa của Iran bị đánh chặn rơi trên đường ở Qatar ngày 23-6 – Ảnh: AFP

IAEA kêu gọi Iran nối lại hợp tác sau lệnh ngừng bắn

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 24-6 hoan nghênh tin tức về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran, đồng thời kêu gọi Tehran nối lại hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc.

Trên mạng xã hội, ông Grossi cho biết đã gửi thư cho Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, bày tỏ mong muốn sớm gặp mặt để thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm “một giải pháp ngoại giao cho tranh cãi kéo dài liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran”.

Grossi cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục kênh liên lạc giữa IAEA và Iran sau thời gian dài bị gián đoạn, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng quân sự vừa tạm lắng xuống nhờ nỗ lực trung gian của Mỹ.