Tổng thống Mỹ Trump cho rằng ông sẽ không được giải Nobel Hòa bình khi những đóng góp của ông trong các thỏa thuận quốc tế không được công nhận.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/6 hoan nghênh thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo (DR Congo) ở châu Phi. DR Congo trước đó cáo buộc Rwanda đã hậu thuẫn cho nhóm nổi dậy chiếm các thành phố chiến lược miền đông nước này kể từ tháng 1. Tổng thống DR Congo đã đề nghị Mỹ hỗ trợ các cuộc đàm phán hòa bình.
“Đây là một ngày trọng đại với châu Phi, thành thật mà nói, nó còn là ngày trọng đại đối với thế giới”, ông Trump thông báo về thỏa thuận, gọi đây là điều “tuyệt vời”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington ngày 15/6. Ảnh: AFP
Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng than phiền ông có thể không được công nhận những đóng góp cho thỏa thuận của hai nước châu Phi và những thỏa thuận quốc tế khác ông đang hỗ trợ đàm phán.
“Tôi sẽ không được Nobel Hòa bình cho thỏa thuận này, cũng không nhận được giải vì đã chấm dứt xung đột Ấn Độ – Pakistan hay xung đột giữa Serbia và Kosovo”, ông Trump viết, thêm rằng bất kể ông làm gì, kể cả đóng góp giúp giải quyết xung đột Nga – Ukraine hay Israel – Iran cũng sẽ không được công nhận.
“Nhưng người dân biết hết và đó là tất cả những gì quan trọng với tôi”, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.
Trả lời báo giới sau đó tại New Jersey, ông Trump nhắc lại quan điểm của mình. “Tôi lẽ ra phải được giải 4-5 lần rồi. Lẽ ra phải được giải với Hiệp ước Abraham (bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số nước Arab). Nhưng họ không trao cho tôi giải Nobel hòa bình vì họ chỉ trao nó cho những người theo chủ nghĩa tự do”, ông nhấn mạnh. Tổng thống Trump là người theo phe bảo thủ.
Tư lệnh lục quân Pakistan Asim Muni trước đó gợi ý đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình vì Tổng thống Mỹ đã ngăn chặn nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân Pakistan – Ấn Độ. Hai quốc gia này nhất trí ngừng bắn hồi tháng 5 sau nhiều ngày tập kích đối phương dữ dội.
Ông Trump khẳng định ông đóng vai trò quan trọng trong thỏa thuận này. Tuy nhiên, Thủ tướng Narendra Modi phủ nhận thông tin Mỹ làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn với Pakistan, nói rằng quân đội Ấn Độ – Pakistan đã trực tiếp đàm phán.
Ngọc Ánh (Theo Hill, NDTV, India Today)