Ông Trump duyệt tăng cường phòng thủ cho nước Mỹ

Ông Trump duyệt tăng cường phòng thủ cho nước Mỹ

bởi

trong
Ông Trump duyệt tăng cường phòng thủ cho nước Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một lần ký sắc lệnh hành pháp ở Phòng Bầu dục, Nhà Trắng – Ảnh: REUTERS

Đó là các sắc lệnh nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Mỹ trước các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (drone), thúc đẩy thử nghiệm phương tiện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL) hay còn gọi là “taxi bay”, cũng như dỡ bỏ các rào cản đối với ngành hàng không dân dụng siêu thanh tại Mỹ.

Theo thông báo của Nhà Trắng, các sắc lệnh này cho phép mở rộng khả năng vận hành của thiết bị bay không người lái ngoài tầm nhìn của người điều khiển, vốn là bước quan trọng cho phép giao hàng thương mại bằng loại phương tiện này để giảm phụ thuộc vào các công ty cung cấp nước ngoài. 

Ngoài ra, các sắc lệnh cũng mở rộng khả năng thử nghiệm phương tiện taxi bay, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất của các công ty của Mỹ chuyên về loại phương tiện này chẳng hạn như Joby Aviation và Archer Aviation.

Chính quyền Tổng thống Trump sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm liên bang nhằm kiểm soát không phận quốc gia, tăng cường công nghệ phát hiện thiết bị bay không người lái theo thời gian thực và hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

Trước đó, vào năm 2024, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật cấm các công ty có trụ sở ở Trung Quốc như DJI và Autel Robotics bán các mô hình thiết bị bay không người lái tại thị trường Mỹ. 

DJI hiện là nhà sản xuất thiết bị bay không người lái hàng đầu thế giới, chiếm hơn một nửa thị phần tại Mỹ.

Theo Giám đốc Văn phòng Chính sách khoa học và công nghệ của Nhà Trắng, ông Michael Kratsios, chính quyền Tổng thống Trump đặt mục tiêu ứng phó hiệu quả hơn trước những “mối đe dọa ngày càng tăng từ khủng bố và các thế lực nước ngoài lạm dụng thiết bị bay không người lái trong không phận của Mỹ”. 

Ông Kratsios lưu ý rằng các sắc lệnh mới cũng đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mỹ đăng cai tổ chức nhiều sự kiện lớn trong thời gian tới như trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (FIFA World Cup) 2026 và Olympic Los Angeles 2028.

Ngoài ra, trong sắc lệnh được ký ngày 6-6, Tổng thống Trump cũng yêu cầu Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) dỡ bỏ lệnh cấm được áp dụng từ năm 1973 đối với vận tải hàng không siêu thanh trên đất liền. 

FAA được chỉ đạo dỡ bỏ giới hạn tốc độ của máy bay siêu thanh, miễn là không phát ra tiếng nổ có thể nghe được từ mặt đất. 

Giải thích về vấn đề này, ông Kratsios cho biết: “Những tiến bộ trong kỹ thuật hàng không vũ trụ, khoa học vật liệu và giảm tiếng ồn hiện nay không chỉ giúp chuyến bay siêu thanh trên bộ trở nên khả thi mà còn an toàn, bền vững và có giá trị về mặt thương mại”.

Trước đó, kỷ nguyên của các chuyến bay thương mại siêu thanh kết thúc vào năm 2003 khi máy bay Concorde – do hai hãng Air France và British Airways khai thác – ngừng hoạt động sau 27 năm phục vụ, chủ yếu do tiếng ồn và chi phí vận hành.