
Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với báo chí ngày 6-6 về cuộc khẩu chiến trước đó với ông Musk – Ảnh: AFP
Bước sang ngày 6-6 (giờ Mỹ), cuộc khẩu chiến nảy lửa giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỉ phú Elon Musk đã hạ nhiệt đáng kể.
Tuy nhiên theo nguồn thạo tin của New York Times, ông Trump đang nói với các cộng sự rằng hành vi “điên khùng” của ông Musk xuất phát từ thói quen lạm dụng thuốc, thậm chí ma túy, của vị tỉ phú.
Nghi vấn lạm dụng ketamine
Nhận định này có nguồn gốc sâu xa từ một bài phỏng vấn báo chí của ông Musk hồi tháng 3-2024. Khi ấy ông thừa nhận đang sử dụng “một lượng nhỏ” chất ketamine hai tuần một lần theo đơn thuốc chữa trầm cảm của bác sĩ.
Ông nhấn mạnh mình rất ít dùng loại thuốc này. “Nếu bạn dùng quá nhiều ketamine thì bạn không thể làm việc, mà tôi lại có rất nhiều công việc”, ông chủ Tesla khẳng định.
Tuy nhiên theo một số nguồn thạo tin, tỉ phú giàu nhất thế giới thật ra dùng ketamine rất thường xuyên, thậm chí dùng hằng ngày trong giai đoạn cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 bước vào chặng nước rút.
Không những vậy, ông Musk còn được cho là pha loại thuốc này với nhiều loại hợp chất gây ảo giác khác như MDMA (thuốc lắc) và nấm psilocybin.
Ketamine, còn được biết nhiều với tên gọi tắt Ke, là một loại thuốc gây mê dạng tiêm, có tác dụng ngắn và có thể gây ảo giác ở một số liều nhất định. Chất này làm méo mó cảm nhận về hình ảnh và âm thanh, khiến người dùng không cảm nhận cơn đau và môi trường xung quanh.
Tại Mỹ, ketamine được cho sử dụng hợp pháp từ những năm 1970 cho cả con người và động vật.
Tuy công dụng chính của loại chất này là gây mê, đặc biệt cho trẻ em, nhưng các bác sĩ tâm lý Mỹ vẫn thường xuyên kê chúng trong các đơn thuốc điều trị trầm cảm.
Trong nhiều năm qua, ketamine thường xuyên bị lạm dụng cho mục đích gây sảng khoái tinh thần như một loại ma túy.
Phản hồi những nghi vấn mình sử dụng ma túy trong giai đoạn bầu cử tổng thống, hôm 1-6, ông Musk khẳng định trên mạng xã hội X: “Tôi không dùng ma túy! Tôi từng dùng ketamine được bác sĩ kê đơn vài năm trước và đã công khai điều đó trên X. Chúng giúp kéo tôi khỏi những hố đen tâm lý, nhưng tôi đã không dùng chúng rất lâu rồi”.
Khẩu chiến dần dịu

Ảnh chụp màn hình một phần diễn biến khẩu chiến giữa ông Trump và ông Musk – Ảnh: REUTERS
Ngày 6-6, khi được báo chí hỏi về thói quen dùng thuốc của ông Musk, ông Trump chia sẻ: “Tôi không muốn bình luận về việc dùng thuốc/ma túy của ông ta. Tôi không rõ tình hình hiện tại của ông ấy như thế nào”.
Tuy nhiên New York Times vẫn quả quyết ông Trump còn nhiều bức xúc sau bức rèm hậu trường với hành vi “điên khùng do ma túy” của ông Musk.
Việc ông Trump từ chối bình luận công khai như trên cho thấy xu thế hòa hoãn rõ rệt giữa hai nhân vật quyền lực này.
Chia sẻ trong buổi trao đổi với báo chí trên, ông Trump khẳng định mình không nghĩ nhiều về ông Musk và chúc ông cùng hãng xe điện Tesla tương lai tốt.
Ông cũng làm rõ lời đe dọa cắt trợ cấp và hợp đồng chính phủ các công ty của ông Musk đang nắm: “Chúng tôi sẽ xem xét lại mọi thứ. Đích thân tôi sẽ xem lại. Ông ấy có nhiều tiền, hưởng nhiều khoản trợ cấp. Chúng tôi sẽ xem lại và chỉ hủy chúng nếu điều đó công bằng với ông ta và đất nước”.
Bên kia chiến tuyến, ông Musk cũng rút lại lời đe dọa đình chỉ hoạt động tàu vũ trụ Dragon của SpaceX.
Bên cạnh đó ông còn công khai đồng tình lời kêu gọi của tỉ phú Bill Ackman – đồng minh lớn của cả hai – rằng ông và ông Trump “nên làm hòa vì lợi ích đất nước”.
Ông Musk chia sẻ lại lời kêu gọi trên mạng xã hội này, khẳng định: “Ông không nói sai”.
Tuy nhiên tỉ phú này vẫn không dừng việc chỉ trích siêu dự luật của Đảng Cộng hòa, lặp lại lời đe dọa các chính sách thuế mới sẽ tăng nợ công.
Đáng chú ý, ông Musk còn công khai tham vọng thành lập một chính đảng mới ở Mỹ, mang tên “Đảng Mỹ”.
Bài đăng của ông Musk rạng sáng 7-6 (giờ Việt Nam) khẳng định: “Người dân đã lên tiếng. Cần có một chính đảng mới ở Mỹ để đại diện 80% người dân ở giữa”.
Hiện chưa rõ ý “ở giữa” của ông Musk chỉ những cử tri có lập trường chính trị trung lập, tầng lớp trung lưu hay ý khác.