Ông Trump kêu gọi Iran chấp nhận thỏa thuận trước khi ‘không còn gì cả’

Ông Trump kêu gọi Iran chấp nhận thỏa thuận trước khi ‘không còn gì cả’

bởi

trong

Tổng thống Trump đề nghị Iran ký thỏa thuận hạt nhân trước khi “không còn gì cả”, ám chỉ các cuộc tấn công tới của Israel sẽ dữ dội hơn.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 13/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng đã cho Iran cơ hội để đạt thỏa thuận hạt nhân, song Tehran không nắm bắt. Ông nhấn mạnh đã cảnh báo Iran rằng Israel hiện sở hữu rất nhiều vũ khí “tốt và nguy hiểm nhất thế giới” do Mỹ sản xuất và Iran sẽ phải đối mặt với “điều tồi tệ chưa từng thấy” nếu từ chối thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ nói một số quan chức Iran theo đường lối cứng rắn đã thiệt mạng sau chiến dịch không kích của Israel và tình hình sẽ “chỉ trở nên tồi tệ hơn”.

“Đã có rất nhiều sự chết chóc và tàn phá, nhưng vẫn còn thời gian để chấm dứt cuộc tàn sát này trước khi xảy ra các cuộc tấn công tiếp theo. Chúng đã được lên kế hoạch từ trước và sẽ còn tàn bạo hơn. Iran cần phải đạt thỏa thuận trước khi không còn gì sót lại”, ông Trump viết. “Không chết chóc hay hủy diệt nữa, hãy làm đi trước khi quá muộn”.





Ông Trump kêu gọi Iran chấp nhận thỏa thuận trước khi ‘không còn gì cả’

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 12/6. Ảnh: AP

Kể từ ngày 12/4, Mỹ và Iran đã tổ chức nhiều vòng đàm phán tập trung vào vấn đề hạt nhân, đánh dấu mức độ tiếp xúc cấp cao nhất giữa hai nước trong suốt nhiều năm. Dù vậy, hai bên tới nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận.

Các cuộc đối thoại được tiến hành nhằm mục đích hạn chế chương trình hạt nhân của Iran, để đổi lấy việc dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với nước này.

Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 11/6, ông Trump bày tỏ bi quan về triển vọng đàm phán với Iran. “Họ dường như đang trì hoãn và đó là điều đáng tiếc. Tôi cảm thấy kém lạc quan hơn so với vài tháng trước. Có chuyện gì đó đã xảy ra với họ”, Tổng thống Mỹ nói.

Vòng đàm phán thứ 6 được lên kế hoạch tổ chức tại Oman vào ngày 14/6, song sau cuộc không kích của Israel, Iran đã phát tín hiệu rằng họ sẽ không tham gia.

Các nước phương Tây từ lâu cho rằng Iran có tham vọng sở hữu vũ khí nguyên tử, nhưng Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Hỏa hoạn tại cơ sở Natanz

Hỏa hoạn và khói đen tại cơ sở hạt nhân Natanz tại tỉnh Isfahan của Iran. Video: Press TV

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) rạng sáng 13/6 triển khai hơn 200 máy bay tiến hành chiến dịch không kích phủ đầu Iran, hạ sát một số quan chức của Tehran, trong đó có Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Mohammad Bagheri, tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami và tướng Gholam Ali Rashid, lãnh đạo Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, tướng Amir Ali Hajizadeh, tư lệnh lực lượng không quân IRGC. Ít nhất 6 nhà khoa học hạt nhân của Iran cũng thiệt mạng.

IDF các chỉ huy đơn vị thiết bị không người lái và phòng không của IRGC cũng đã bị hạ. Iran chưa xác nhận thông tin này.

Israel tuyên bố đây là động thái nhằm ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, thêm rằng chiến dịch sẽ kéo dài vài ngày để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa.

Iran sau đó phóng khoảng 100 UAV tự sát Shahed tầm xa vào lãnh thổ Israel. Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố sẽ tung đòn đáp trả “không giới hạn” vào Israel, ám chỉ sẽ có các đợt tấn công tiếp theo với quy mô lớn hơn.

Phạm Giang (Theo CNN, AFP)