Tổng thống Mỹ Trump đấu khẩu với ứng viên thị trưởng New York Zohran Mamdani do những bất đồng về quan điểm chính sách.
“Tôi dần quen với thực tế là Tổng thống sẽ nói về ngoại hình, giọng nói của tôi, tôi đến từ đâu, tôi là ai. Ông ấy muốn đánh lạc hướng khỏi những điều tôi đang đấu tranh. Tôi đang đấu tranh cho chính những người lao động từng được ông ấy hứa hẹn để lên nắm quyền và rồi phản bội họ”, ứng viên thị trưởng New York Zohran Mamdani nói ngày 29/6.
Trong cuộc bầu cử sơ bộ ghế thị trưởng New York của phe Dân chủ, ông Mamdani đã giành chiến thắng trước cựu thống đốc Andrew Cuomo và những đối thủ khác. Ông Mamdani kể từ đó bị các đảng viên Cộng hòa công kích, chỉ trích các chính sách của ông cực đoan.
Tổng thống Donald Trump cũng công kích ông Mamdani và dọa sẽ cắt nguồn tài trợ liên bang cho New York nếu xảy ra mâu thuẫn.
“Tôi không thể tưởng tượng nổi, nhưng để tôi nói rõ, nếu ông ta được chọn, tôi vẫn là Tổng thống và ông ta sẽ phải cư xử đúng, nếu không sẽ không nhận được bất cứ khoản tiền nào. Ông ta phải hành động đúng đắn”, ông Trump nói.

Ứng viên Zohran Mamdani tại New York ngày 28/6. Ảnh: AP
Ứng viên Mamdani đã tuyên bố sẽ duy trì quy chế “thành phố trú ẩn” (hạn chế hợp tác với chính quyền liên bang trong việc truy bắt và trục xuất người nhập cư phi pháp) của New York nếu thắng cử vào tháng 11, ngay cả khi Nhà Trắng tiếp tục thúc đẩy chiến dịch quyết liệt về vấn đề nhập cư tại một số thành phố lớn nhất cả nước.
Do New York vốn có truyền thống nghiêng về Dân chủ, ông Mamdani nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng chung cuộc trước ứng viên Cộng hòa và độc lập vào tháng 11.
Chính quyền Tổng thống Trump hồi tháng 2 kiện bang New York về các chính sách bảo vệ người nhập cư, cáo buộc chính sách này cản trở nỗ lực trục xuất người nhập cư trái phép của liên bang.
Thị trưởng New York đương nhiệm Eric Adams lúc đó đã nhiều lần gặp ông Tom Homan, người phụ trách vấn đề biên giới của Nhà Trắng. Sau khi Bộ Tư pháp Mỹ bác bỏ vụ án hối lộ nhằm vào ông Adams, Thị trưởng đã cho phép các nhân viên cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) quay lại nhà tù Rikers Island của New York.
“Chính sách của New York từng được cả đảng Dân chủ và Cộng hòa bảo vệ, cho đến khi Thị trưởng đương nhiệm gieo rắc nỗi sợ hãi. Đó là chính sách đã đảm bảo rằng người dân New York có thể thoát khỏi bóng tối và hòa nhập vào cuộc sống tại thành phố họ thuộc về. Đó là chính sách tôi tự hào được bảo vệ”, ông Mamdani khẳng định.
Chính quyền Trump đẩy mạnh các cuộc bắt người nhập cư trái phép trên toàn quốc, dẫn tới nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn ở nhiều thành phố. Tuy nhiên, giới chức Mỹ gần đây điều chỉnh lại phần nào chính sách, ngừng truy quét người nhập cư làm việc ở nhà hàng, khách sạn và nông trại, do lo ngại tác động về kinh tế, xã hội.
Ngọc Ánh (Theo Politico, AP)