Ông Trump không hài lòng với ông Putin, đã chấp thuận chuyển vũ khí cho Ukraine

Ông Trump không hài lòng với ông Putin, đã chấp thuận chuyển vũ khí cho Ukraine

bởi

trong

Ông Trump ngày 6.7 nói rằng Mỹ sẽ gửi thêm vũ khí cho Ukraine, chủ yếu là vũ khí phòng thủ, để giúp nước này tự vệ trước các bước tiến của Nga. Đến ngày 8.7, ông Trump cho hay ông đã chấp thuận động thái như thế, theo Reuters. “Chúng tôi sẽ gửi một số vũ khí phòng thủ cho Ukraine và tôi đã chấp thuận điều đó”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8.7 cho hay ông đã ra lệnh mở rộng các mối liên lạc với Mỹ để đảm bảo việc cung cấp các thiết bị quân sự quan trọng, chủ yếu là phòng không.

Ông Trump nói Mỹ ‘phải gửi thêm vũ khí phòng thủ’ cho Ukraine

Khi còn là ứng cử viên tổng thống, ông Trump đã tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ, nhưng cho đến nay, ông đã không thể thực hiện lời hứa đó và những nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm làm trung gian hòa bình chưa thành công, theo Reuters.

Trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 8.7 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump được cho là đã hướng sự tức giận vào Tổng thống Nga Vladimir Putin. “Tôi không hài lòng với ông Putin. Tôi có thể nói với các bạn điều đó ngay bây giờ”, ông Trump nói. Tổng thống Mỹ lưu ý rằng binh sĩ Nga và Ukraine đã thiệt mạng lên tới hàng ngàn người.

Ông Trump không hài lòng với ông Putin, đã chấp thuận chuyển vũ khí cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 8.7

Ảnh: Reuters

Ông Trump cho biết thêm đang cân nhắc liệu có nên ủng hộ một dự luật tại Thượng viện Mỹ về việc áp đặt các lệnh cấm vận nghiêm ngặt đối với Nga vì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine hay không.

Dự luật trên cũng sẽ cấm vận những quốc gia khác có giao thương với Nga, áp dụng mức thuế 500% đối với các quốc gia mua dầu, khí đốt, uranium và các mặt hàng xuất khẩu khác của Nga, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát biểu trên của Tổng thống Trump. Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 4.7 nói rằng Nga theo dõi chặt chẽ mọi tuyên bố của ông Trump sau khi nhà lãnh đạo Mỹ cho hay ông “rất thất vọng” về cuộc trò chuyện ngày 3.7 giữa ông với ông Putin về cuộc chiến ở Ukraine.

Trong lúc xung đột Nga – Ukraine tiếp diễn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 8.7 tuyên bố châu Âu sẽ không bao giờ từ bỏ Ukraine, theo Reuters. Ông cho biết thêm Anh và Pháp sẽ làm việc với “liên minh của những người sẵn sàng” cho đến phút cuối cùng để đảm bảo có được lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

“Chúng tôi sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng để có được lệnh ngừng bắn, để bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm xây dựng nền hòa bình vững chắc và bền vững, vì đây là an ninh và các nguyên tắc chung của chúng tôi đang bị đe dọa ở Ukraine. Liên minh này chỉ là một tín hiệu cho thấy châu Âu sẽ không bao giờ từ bỏ Ukraine – không bao giờ”, Tổng thống Macron phát biểu tại Quốc hội Anh.