Mỹ hy vọng việc dỡ bỏ cấm vận sẽ giúp Syria thoát khỏi thế cô lập tài chính quốc tế, đồng thực thực hiện hóa cam kết của Washington về việc giúp Damascus tái thiết sau cuộc nội chiến tàn khốc vốn kéo dài nhiều năm, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) bắt tay Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tại Riyadh, Ả Rập Xê Út ngày 14.5.2025
ẢNH: REUTERS
Trong một cuộc họp báo ngày 30.6, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết động thái này vẫn sẽ cho phép Mỹ duy trì lệnh trừng phạt đối với cựu Tổng thống bị lật đổ của Syria Bashar al-Assad và những người cộng sự của ông, cũng như những cá nhân, tổ chức mà Mỹ cho là liên quan vi phạm nhân quyền, khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và buôn bán ma túy.
Cựu Tổng thống Syria Assad bị lật đổ vào tháng 12.2024 trong một cuộc tấn công chớp nhoáng của các phe đối lập. Kể từ đó, Syria đã thực hiện các bước để tái lập quan hệ quốc tế.
Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shibani cho biết việc ông Trump chấm dứt chương trình trừng phạt Syria sẽ “mở ra cánh cửa tái thiết và phát triển được mong đợi từ lâu”. Ông Shibani cho biết động thái này sẽ “xóa bỏ rào cản” cản trở sự phục hồi kinh tế và mở cửa đất nước Syria cho cộng đồng quốc tế.
Giải mã sự im lặng của Syria trong xung đột Iran-Israel
Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa và Tổng thống Trump đã gặp nhau tại Riyadh (Ả Rập Xê Út) vào tháng 5. Sau cuộc gặp, ông Trump bất ngờ tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Syria, thúc đẩy Washington nới lỏng đáng kể các chính sách của mình.
Theo Reuters, người Syria hy vọng việc nới lỏng lệnh trừng phạt sẽ mở đường cho các tổ chức nhân đạo hoạt động tích cực hơn, khuyến khích đầu tư và thương mại nước ngoài trong quá trình tái thiết đất nước.
Ông Brad Smith, quyền Thứ trưởng phụ trách Tình báo tài chính và khủng bố thuộc Bộ Tài chính Mỹ, cho biết chính quyền nước này có thể tái áp đặt trừng phạt nếu phát hiện hành động từ chính quyền mới ở Syria gây tổn hại đến lợi ích của Mỹ hoặc vi phạm các tiêu chí đã nêu ra.
Nhà Trắng cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ của Syria trong các ưu tiên chính bao gồm “thực hiện các bước cụ thể hướng tới bình thường hóa quan hệ với Israel, giải quyết vấn đề khủng bố nước ngoài, trục xuất phần tử khủng bố liên quan Palestine và cấm các nhóm vũ trang Palestine”.