
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 13/6 xác nhận rằng Washington sẽ “bảo vệ Israel nếu nước này bị tấn công”, sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Fox News ngay sau khi Israel bắt đầu không kích Iran, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng Iran không được phép sở hữu bom hạt nhân, và Mỹ vẫn hy vọng 2 bên có thể quay lại bàn đàm phán về chủ đề này.
“Iran không thể có bom hạt nhân và chúng tôi hy vọng có thể quay lại bàn đàm phán. Chúng ta sẽ xem sao”, phóng viên Jennifer Griffin của Fox News dẫn lời ông Trump trong một bài đăng trên X.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng ra tuyên bố: “Tối nay, Israel đã hành động đơn phương nhằm vào Iran. Chúng tôi không tham gia vào các đợt không kích, và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ các lực lượng Mỹ trong khu vực”.
“Chính quyền Tổng thống Trump đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lực lượng của chúng ta, và đang giữ liên lạc chặt chẽ với các đối tác trong khu vực. Tôi xin nói rõ: Iran không được phép nhắm vào lợi ích hay nhân sự của Mỹ”, nhà ngoại giao Mỹ cảnh báo.
Vụ tấn công của Iran đã gây ra phản ứng trái chiều trong chính giới Mỹ. Một số nghị sĩ đảng Dân chủ đã chỉ trích Israel vì hành động này, cho rằng nó liều lĩnh và có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông. Trong khi đó, nhiều nhà làm luật đảng Cộng hòa lên tiếng ủng hộ Tel Aviv, nhấn mạnh quan điểm phản đối Iran có vũ khí hạt nhân.
Rạng sáng 13/6, 200 máy bay chiến đấu Israel đã tham gia đợt không kích đầu tiên nhằm vào hàng loạt mục tiêu quân sự và cơ sở hạt nhân của Iran. Khoảng 300 quả đạn dược các loại đã được phóng ra vào các mục tiêu của Tehran.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ tham dự cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia vào sáng cùng ngày để đánh giá tình hình.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận rằng mục tiêu của chiến dịch là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, cho rằng chúng là mối đe dọa sống còn đối với nhà nước Israel và cả thế giới.
Hiện Iran đã bắt đầu chiến dịch trả đũa. Truyền thông Israel nói rằng, Tehran đã phóng 100 UAV về phía đối thủ.
Iran nhiều lần tuyên bố chương trình hạt nhân của họ phục vụ mục đích hòa bình vì quy định của Hồi giáo không cho phép Tehran phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Vì vậy, Iran nói rằng dù họ có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng họ không chọn làm như vậy.
Sau vụ việc, Iran tuyên bố rằng các cuộc tấn công của Israel ngày càng cho thấy sự cần thiết của việc đẩy mạnh năng lực làm giàu uranium và phát triển tên lửa.
Tehran cho rằng, họ không thể nói chuyện với Israel “bằng thứ ngôn ngữ nào khác ngoài sức mạnh”.
“Thế giới giờ đây đã hiểu rõ hơn vì sao Iran luôn kiên quyết bảo vệ quyền làm giàu uranium, công nghệ hạt nhân và sức mạnh tên lửa”, tuyên bố của chính phủ Iran viết.