Ông Trump nêu lý do vội vã rời hội nghị G7

Ông Trump nêu lý do vội vã rời hội nghị G7

bởi

trong

Tổng thống Mỹ nói ông bỏ họp G7 để theo dõi tình hình Trung Đông, nhấn mạnh mong muốn “hồi kết thật sự” cho xung đột Israel – Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay cho biết ông rời hội nghị G7 sớm hơn dự kiến vì không thể theo dõi chặt chẽ diễn biến ở Trung Đông nếu vẫn có mặt ở Canada.

“Tôi có thể nắm chắc tình hình hơn khi ở Phòng Tình huống tại Nhà Trắng. Tôi không tin tưởng điện thoại, vì quý vị có thể nghe được. Có mặt trực tiếp vẫn tốt hơn nhiều”, ông nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một trên đường trở về Mỹ.

Tổng thống Trump cũng khẳng định ông đang theo đuổi “hồi kết thật sự” cho xung đột Israel – Iran, chứ không chỉ là một thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên. Khi phóng viên hỏi về kỳ vọng đối với Iran, ông chủ Nhà Trắng bình luận “nếu họ bỏ cuộc hoàn toàn thì cũng ổn”.





Ông Trump nêu lý do vội vã rời hội nghị G7

Ông Trump phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Canada bên lề hội nghị G7 hôm 16/6. Ảnh: AFP

Theo ông chủ Nhà Trắng, giới chức Israel sẽ thể hiện rõ hơn về ý định tiếp tục leo thang hay hạ nhiệt căng thẳng trong vòng hai ngày tới. “Trước mắt chẳng ai giảm mức độ tập kích cả”, ông lưu ý.

Tổng thống Mỹ từ chối xác nhận liệu Lầu Năm Góc và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã trình phương án hành động nếu Iran tấn công lợi ích của Mỹ tại Trung Đông hay chưa. “Iran thừa hiểu họ không nên động vào Mỹ”, ông cho hay.

Khi một phóng viên nêu giả thuyết Mỹ can thiệp quân sự và đặt câu hỏi liệu Washington có đủ sức hủy diệt các cơ sở nguyên tử của Tehran hay không, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng “chương trình hạt nhân của họ bị xóa sổ trước khi kịch bản đó xảy ra”.

Nhà Trắng hôm 16/6 thông báo Tổng thống Trump sẽ rời hội nghị thượng đỉnh G7 do tình hình căng thẳng ở Trung Đông, sớm hơn một ngày so với kế hoạch. Đây là lần dự hội nghị thượng đỉnh G7 ngắn nhất của ông Trump.

Trong ngày làm việc duy nhất ở hội nghị G7, ông Trump đã ký thỏa thuận thương mại với Thủ tướng Anh Keir Starmer để giảm thuế nhập khẩu ôtô của Anh từ 27,5% xuống 10%, áp dụng cho 100.000 xe đầu tiên mỗi năm. Ngoài ra, Washington cũng sẽ miễn thuế quan với sản phẩm thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ từ London.

Lần xuất hiện ngắn ngủi của ông Trump tại hội nghị G7

Lần xuất hiện ngắn ngủi của ông Trump tại hội nghị G7. Video: BBC

Xung đột giữa Tel Aviv và Tehran bùng phát từ ngày 13/6 khi Israel không kích phủ đầu Iran bằng chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy”, khiến nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Iran sau đó trả đũa bằng chiến dịch “Lời hứa Đích thực 3”. Chiến sự đã bước sang ngày thứ năm và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với liên tiếp các trận tập kích qua lại giữa hai nước.

Giới chức Iran sáng thứ 16/6 cho biết 224 người đã thiệt mạng, hơn 1.200 người bị thương vì các đòn tấn công của Israel. Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Hossein Kermanpour cho biết hơn 90% thương vong là dân thường.

Giới chức Israel nói rằng tên lửa đạn đạo của Iran đã bắn trúng cả mục tiêu quân sự và dân sự, trong đó có những tòa chung cư ở khu vực Tel Aviv, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và gần 600 người bị thương.

Thanh Danh (Theo CNN, Reuters, CBS)