Ông Trump nói đùa muốn làm giáo hoàng

Ông Trump nói đùa muốn làm giáo hoàng

bởi

trong
Ông Trump nói đùa muốn làm giáo hoàng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự cuộc mít tinh đánh dấu ngày thứ 100 tại nhiệm tại Warren, bang Michigan, Mỹ ngày 29-4 – Ảnh: REUTERS

Theo báo PoliticoTổng thống Mỹ Donald Trump mới đây nói đùa rằng nếu được chọn người đứng đầu tiếp theo của Giáo hội Công giáo, thì ông nghĩ mình là “lựa chọn số 1”.

“Tôi muốn làm giáo hoàng. Đó sẽ là lựa chọn số 1 của tôi” – ông Trump nói đùa với một phóng viên vào ngày 29-4, trước khi chia sẻ quan điểm nghiêm túc hơn về việc ai mới thực sự phù hợp với vai trò này.

Mật nghị hồng y bầu giáo hoàng sẽ bắt đầu vào ngày 7-5 tới, sau khi Giáo hoàng Francis qua đời tại Vatican vào hôm 21-4, hưởng thọ 88 tuổi.

Khi được hỏi ai nên kế nhiệm Giáo hoàng Francis, ông Trump trả lời: “”Tôi không nghiêng về lựa chọn nào cả”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: “Tình cờ chúng ta có một vị hồng y đến từ New York rất giỏi. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Ông Timothy Dolan – hồng y ở New York – hiện không được cho là nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu để kế nhiệm Giáo hoàng Francis. Trong lịch sử chưa bao giờ có một giáo hoàng nào đến từ Mỹ.

Rõ ràng ông Trump – người đang khá bận rộn với vai trò tổng thống Mỹ và là một tỉ phú đã kết hôn 3 lần – khó có khả năng được chọn làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo, theo Politico.

Theo Hãng tin Reuters, các cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ hiện không tin tưởng vào tầm nhìn kinh tế của ông Trump.

Nỗi lo về suy thoái kinh tế đã gia tăng trong những tuần gần đây khi ông Trump phát động cuộc chiến thương mại toàn cầu, tăng thuế quan cao đến mức các nhà kinh tế cảnh báo rằng thương mại với một số quốc gia – đặc biệt là Trung Quốc – có thể gần như dừng lại. Những động thái này đã khiến giới đầu tư và doanh nghiệp lo ngại.

Ai có thể trở thành Giáo hoàng?

Giáo hoàng Francis là Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo Rôma. Ông là vị Giáo hoàng người Argentina đầu tiên trong lịch sử. Sự ra đi của Ngài cũng đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trong Giáo hội Công giáo.

Về lý thuyết, bất kỳ người đàn ông Công giáo Rôma nào đã được rửa tội đều có thể được xem xét để trở thành Giáo hoàng. Tuy nhiên trên thực tế, các hồng y thường ưu tiên chọn người trong số họ.

Khi Giáo hoàng Francis, người gốc Argentina, được chọn tại mật nghị năm 2013, ngài trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ Nam Mỹ, khu vực chiếm khoảng 28% số người Công giáo trên toàn thế giới.

Tuy nhiên lịch sử cho thấy các hồng y có xu hướng chọn một người châu Âu, đặc biệt là người Ý. Trong số 266 Giáo hoàng đã được chọn đến nay, 217 người đến từ Ý.