
Những người da màu và những người ủng hộ người da màu đặt hoa cầu nguyện nhân Ngày Juneteenth 19-6 trước tòa nhà liên bang Los Angeles ở thành phố Los Angeles, Mỹ – Ảnh: AFP
“Nước Mỹ có quá nhiều ngày nghỉ không làm việc. Việc đóng cửa các doanh nghiệp vào những ngày này khiến đất nước chúng ta thiệt hại hàng tỉ USD mỗi năm”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phàn nàn trên mạng xã hội Truth Social hôm 19-6.
Tuy ông Trump không đề cập trực tiếp đến Ngày Juneteenth 19-6 nhưng bài đăng này được đăng lên ngay ngày kỷ niệm này khiến dư luận Mỹ bàn tán dữ dội.
Juneteenth là ngày kỷ niệm chấm dứt chế độ nô lệ đối với người Mỹ gốc Phi tại Mỹ.
Trước đó, cùng ngày 19-6, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump không có kế hoạch ban hành tuyên bố nào về ngày Juneteenth, và coi đây là một ngày làm việc bình thường.
“Hiện chúng tôi đang làm việc 24/7”, bà Leavitt nói thêm.
Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Mỹ Trump từng phát biểu tưởng niệm ngày này trước khi nó được công nhận là ngày lễ liên bang.
Trong khi đó, cựu tổng thống Joe Biden đã tham dự sự kiện kỷ niệm 160 năm Ngày Juneteenth tại nhà thờ Reedy Chapel AME, tọa lạc tại thành phố Galveston, tiểu bang Texas, Mỹ, nơi gắn liền với sự kiện năm 1865, khi quân đội liên bang đến Texas để thi hành lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ.
Phát biểu tại đây, ông Biden chỉ trích những người muốn “xóa bỏ lịch sử”. “Một số người nói ngày này không xứng đáng là ngày lễ liên bang. Họ không muốn nhớ đến”, cựu tổng thống Mỹ nói.
Hồi năm 2021, ông Biden ký luật công nhận Juneteenth là ngày lễ liên bang, trong bối cảnh các cuộc biểu tình đòi công lý chủng tộc lan rộng sau cái chết của George Floyd – người đàn ông da màu thiệt mạng vào năm 2020 sau khi bị cảnh sát khống chế, còng tay và đè úp mặt xuống đường ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota.
Ông cũng chỉ trích ý định của ông Trump muốn khôi phục tên gọi cũ của các căn cứ quân sự từng được đổi để xóa bỏ các liên hệ với Liên minh miền Nam nước Mỹ (Confederate States of America) – vốn là lực lượng ủng hộ chế độ nô lệ trong Nội chiến Mỹ.