“Tôi sẽ cho họ một khoảng thời gian và tôi cho rằng hai tuần sẽ là thời hạn tối đa”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên khi được hỏi liệu ông có thể quyết định tấn công Iran trước thời hạn đó hay không. Ông nói thêm rằng mục đích là “xem mọi người có tỉnh ra hay không”.
Trước đó vào ngày 19.6, ông Trump đã tuyên bố: “Dựa trên kết quả về cơ hội đàm phán với Iran trong tương lai gần, tôi sẽ đưa ra quyết định có nên tấn công Iran hay không trong vòng 2 tuần tới”.
Báo Mỹ: Ông Trump đã phê chuẩn kế hoạch tấn công Iran
Phát ngôn ngày 19.6 được cho là mở ra một khoảng thời gian hai tuần để đàm phán chấm dứt xung đột giữa Israel và Iran, nhưng phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump cho thấy ông vẫn có thể đưa ra quyết định trước thời điểm đó nếu ông cảm thấy không có tiến triển nào trong việc phá hủy chương trình hạt nhân của Iran, theo AFP.
Mặt khác, Tổng thống Trump đã bác bỏ các cuộc đàm phán mà các cường quốc châu Âu là Anh, Pháp, Đức và cả Liên minh châu Âu (EU) đã thực hiện với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Geneva (Thụy Sĩ) hôm 20.6. “Iran không muốn nói chuyện với châu Âu. Họ muốn nói chuyện với chúng tôi. Châu Âu sẽ không thể giúp gì trong việc này”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 20.6
Ảnh: AFP
Ông Araghchi nói sau các cuộc đàm phán tại Geneva rằng Tehran sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ cho đến khi Israel ngừng các cuộc tấn công của họ.
Trong khi đó, ông Trump nói rằng ông không muốn ngăn cản Israel tấn công Iran vì Israel “đang chiến thắng”, nhưng nhấn mạnh “chúng tôi đã sẵn sàng… chúng tôi đã nói chuyện với Iran, và chúng tôi sẽ xem điều gì sẽ xảy ra”.
Ông Trump còn tái khẳng định tuyên bố của ông rằng Iran chỉ còn cách vài tuần nữa là có thể sản xuất được bom hạt nhân, dù Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard đánh giá trong một báo cáo vào tháng 3 rằng Iran vẫn chưa có đủ uranium được làm giàu để chế tạo vũ khí hạt nhân. “Bà ấy sai rồi”, ông Trump nói về bà Gabbard.
Trong khi đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Đức Bild được đăng hôm nay 21.6, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar nói rằng cuộc tấn công của Israel đã tạo ra những kết quả “rất đáng kể”.
Các cuộc tấn công của Israel từ ngày 13.6 đã nhắm vào hàng trăm địa điểm hạt nhân và quân sự, giết chết các chỉ huy cấp cao và các nhà khoa học hạt nhân. Iran đã trả đũa bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.
“Theo đánh giá mà chúng tôi nghe được, chúng tôi đã kéo lùi ít nhất 2 hoặc 3 năm khả năng Iran có bom hạt nhân”, ông Saar nói.
Ông Saar còn tuyên bố: “Chúng tôi đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi chúng tôi làm mọi thứ có thể để loại bỏ mối đe dọa này”.
Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Iran đối với phát ngôn trên của hai ông Trump và Saar. Tehran lâu nay phủ nhận việc họ đang theo đuổi vũ khí hạt nhân.