Ông Trump ra tối hậu thư cho EU và Apple

Ông Trump ra tối hậu thư cho EU và Apple

bởi

trong

Phát biểu trên X (tên cũ Twitter) hôm qua thông tin từ ông Trump, ông Maros Sefcovic, Cao ủy Thương mại EU, cho biết đã trình bày quan điểm của khối về vấn đề trên trong cuộc điện đàm với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick. “Thương mại EU-Mỹ không có gì sánh bằng và phải được dẫn dắt bởi sự tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải là những lời lẽ đe dọa. Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình”, ông Sefcovic nhấn mạnh.

Ông Trump ra tối hậu thư cho EU và Apple

Ông Maros Sefcovic, Cao ủy Thương mại EU, dẫn đầu nỗ lực thương thuyết với Mỹ về thuế quan

Ngày 23.5, Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông muốn áp thuế quan 50% cho EU vào ngày 1.6, vì đàm phán với phía Brussels “chẳng đi đến đâu”. Sau đó cùng ngày tại Phòng Bầu dục, chủ nhân Nhà Trắng thẳng thắn cho biết ông không tìm kiếm thỏa thuận với EU.

“Tôi không tìm kiếm thỏa thuận. Chúng tôi đã ấn định thỏa thuận, ở mức 50”, ông Trump cho biết. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng cho hay vẫn có thể hoãn lại chuyện áp thuế nếu có thêm nhiều công ty châu Âu mạnh tay đầu tư vào Mỹ, theo AFP.

Trong một ngày ông Trump làm cả EU, Apple, Samsung lo lắng

Tối hậu thư trên của Tổng thống Trump đã rút ngắn đáng kể thời hạn thương thuyết nhằm giải cứu quan hệ thương mại hai bờ Đại Tây Dương trị giá 1.600 tỉ euro/năm. Ban đầu, ông Trump tuyên bố áp thuế quan đối ứng 20% cho đa số hàng hóa đến từ EU vào ngày 2.4. Một tuần sau, ông giảm xuống còn 10% và hoãn thi hành trong 90 ngày để có thời gian hai bên đàm phán, theo tờ POLITICO đưa tin. Và tuyên bố trên Truth Social được đưa ra trước khi cuộc điện đàm giữa Cao ủy Sefcovic và Đại diện Thương mại Mỹ Greer cùng Bộ trưởng Lutnick.

Trước động thái mới của chính quyền Washington, Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche kêu gọi EU phải làm mọi cách để đảm bảo Ủy ban châu Âu đạt được giải pháp thông qua thương thuyết với Mỹ, theo Reuters. Còn Ngoại trưởng Pháp Laurent Saint-Martin nói rằng EU thiên về giải pháp giảm leo thang căng thẳng, nhưng vẫn “sẵn sàng đáp trả” Mỹ. Cao ủy Sefcovic hy vọng sẽ gặp ông Greer ở Paris (Pháp) vào đầu tháng 6 để thảo luận thêm.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump cảnh báo Apple đối mặt với mức thuế 25% hoặc hơn đối với những điện thoại iPhone sản xuất ngoài Mỹ. “Từ lâu tôi đã báo với ông Tim Cook, lãnh đạo Apple, rằng tôi muốn điện thoại iPhone bán tại Mỹ phải được sản xuất ở Mỹ, chứ không phải Ấn Độ hay những nơi khác”, ông Trump viết trên Truth Social khi đề cập đến mức thuế ít nhất 25% cho Apple, thêm rằng Samsung và những nhà sản xuất điện thoại khác cũng sẽ bị áp thuế tương tự.

Ông Trump ra tối hậu thư cho EU và Apple - Ảnh 1.

Một cửa hàng của Apple tại New York (Mỹ)

Giá cổ phiếu Apple đã giảm 3% trong ngày 23.5 sau cảnh báo của Tổng thống Trump. Reuters dẫn lời một số nhà phân tích ở Phố Wall ước tính việc chuyển hoạt động sản xuất iPhone về Mỹ có thể làm tăng giá điện thoại iPhone lên ít nhất 25%. Apple từ chối bình luận về động thái mới của ông Trump.