
Cựu giám đốc FBI James Comey tuyên thệ trong một phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện, nhằm xem xét cuộc điều tra của FBI về chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump – Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Trump đã chỉ trích cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey là “cảnh sát bẩn” vào hôm 16-5, sau khi ông Comey đăng tải một bài viết gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Ông Trump đã gọi bài đăng này là lời kêu gọi ám sát được che đậy, buộc Mật vụ Mỹ phải vào cuộc điều tra.
Cụ thể, vào ngày 15-5, ông Comey đã chia sẻ trên Instagram (sau đó đã xóa) một bức ảnh chụp vỏ sò xếp thành dòng chữ “86 47”. Trong tiếng lóng của Mỹ, “86” có thể mang nghĩa “loại bỏ” hoặc “giết”, còn “47” ám chỉ ông Trump – vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ.
“Ông ta biết chính xác ý nghĩa của điều đó”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Đài Fox News. “Nó có nghĩa là ám sát, điều đó thể hiện rất rõ ràng. Ông ta không giỏi lắm, nhưng đủ giỏi để biết nó nghĩa là gì”.
“Ông ta đang kêu gọi ám sát tổng thống”, ông Trump nhấn mạnh, đồng thời gọi cựu giám đốc FBI là “cảnh sát bẩn”.
Trước làn sóng chỉ trích từ những người ủng hộ Tổng thống Trump, ông Comey đã lên tiếng giải thích rằng bức ảnh chỉ là “một hình ảnh ông chụp lại vỏ sò trên bãi biển”.
“Tôi không nhận ra những con số đó có thể khiến mọi người liên tưởng nó với bạo lực. Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy, nhưng tôi phản đối mọi hình thức bạo lực nên đã gỡ bài đăng xuống”, ông nói.
Tuy nhiên, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump không bị thuyết phục trước luận điểm trên của ông Comey.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết cơ quan này cùng với Mật vụ Mỹ – lực lượng phụ trách bảo vệ tổng thống – đang điều tra vụ việc và “sẽ đưa ra phản ứng thích hợp”.
Giám đốc FBI Kash Patel cũng cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Mật vụ để hỗ trợ điều tra.
Trong khi đó, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard nhấn mạnh rằng ông Comey đã “phát đi lời kêu gọi hành động nhằm sát hại tổng thống Mỹ”, khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cuộc điều tra của Mật vụ đối với mối đe dọa của ông Comey nhằm vào tính mạng Tổng thống Trump”.

Bài đăng của ông Comey được cho là có ẩn ý đe dọa tính mạng Tổng thống Trump – Ảnh: THE CENLA REPORTông
Truyền thông Mỹ hôm 15-5 cũng đưa tin ông Comey đã bị Mật vụ Mỹ thẩm vấn về bài đăng của ông. Cuộc gặp diễn ra tại văn phòng Mật vụ ở Washington lúc 18h (giờ địa phương) và kéo dài khoảng một tiếng.
Theo một quan chức, ông Comey đã tự nguyện đến làm việc sau khi được yêu cầu.
Trước đó, ông Trump từng bị thương ở tai trong một vụ ám sát hụt tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania vào tháng 7-2024, cũng như nhiều lần phải đối mặt với các mối đe dọa tính mạng khác.
Mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo Mỹ và cựu giám đốc FBI từ lâu đã căng thẳng. Vào năm 2017, ông Comey đã bị Tổng thống Trump sa thải khi đang dẫn đầu cuộc điều tra nghi vấn các trợ lý của ông Trump có liên hệ với Nga, nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
Phe Dân chủ khi đó cho rằng vị tổng thống đã tìm cách cản trở điều tra, trong khi ông Trump khẳng định lý do là vì ông Comey xử lý sai vụ việc liên quan đến email của đối thủ tranh cử Hillary Clinton.
Cựu giám đốc FBI sau đó trở thành một trong những người phản đối ông Trump gay gắt nhất, gọi vị tổng thống là “người không đủ tư cách đạo đức để lãnh đạo đất nước”.