
Hãng AFP ngày 8.6 dẫn lời thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết “Chính quyền ông Trump có chính sách không khoan nhượng đối với hành vi tội phạm và bạo lực, đặc biệt là bạo lực nhằm vào các nhân viên thực thi pháp luật đang cố gắng làm nhiệm vụ”.
Các vụ biểu tình bùng phát từ ngày 6.6, sau khi nhân viên ICE thực hiện những cuộc đột kích, bắt giữ ít nhất 44 người với cáo buộc vi phạm luật nhập cư.
Trong số những người bị bắt có ông David Huerta, Chủ tịch Công đoàn nhân viên quốc tế (SEIU) chi nhánh California. SEIU là công đoàn lao động lớn, đại diện cho người lao động trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe, dịch vụ công và bất động sản.
Biểu tình ban đầu xuất hiện tại thành phố Los Angeles ở California, sau đó lan rộng sang thành phố Paramount ở cùng bang trong ngày 7.6. Thống đốc California Gavin Newsom chỉ trích quyết định điều động Vệ binh Quốc gia là “có chủ đích gây kích động và sẽ làm căng thẳng leo thang”.
Trong khi đó, viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng: “Nếu Thống đốc Gavin Newsom và Thị trưởng Los Angeles Karen Bass không thể làm tốt vai trò, mà ai cũng biết là họ không thể, thì chính phủ liên bang sẽ vào cuộc và giải quyết vấn đề”.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết khoảng 1.000 người biểu tình trong ngày 6.6 đã bao quanh những tòa nhà liên bang và tấn công nhân viên thực thi pháp luật của ICE, ngoài ra còn phá hoại tài sản. Cơ quan chức năng đã sử dụng đồ bảo hộ, hơi cay và đạn khói để giải tán người biểu tình.
Theo Reuters, ông Trump đã cam kết trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ và đóng cửa biên giới Mỹ – Mexico. Nhà Trắng đặt mục tiêu cho ICE bắt giữ ít nhất 3.000 người nhập cư bất hợp pháp mỗi ngày.
California, tiểu bang được xem là thành trì của đảng Dân chủ và là nơi phản đối mạnh mẽ chính sách chống người nhập cư cứng rắn của ông Trump. Trong đó, Los Angeles còn được xem là “thành phố trú ẩn” – tức nơi có đông người nhập cư sinh sống, cũng như có nhiều chính sách hỗ trợ quyền lợi cho người nhập cư.