Ông Trump ví cuộc tập kích Iran với vụ ném bom nguyên tử Hiroshima

Ông Trump ví cuộc tập kích Iran với vụ ném bom nguyên tử Hiroshima

bởi

trong

Phát biểu tại The Hague (Hà Lan) ngày 25.6, The Guaridan dẫn lời Tổng thống Mỹ Trump cho biết: “Họ đã chi hàng nghìn tỉ USD để cố gắng thực hiện đợt điều này (tấn công Iran), và Tehran đã không nghĩ ra được giải pháp nào, và thực ra hiện tại chúng tôi đang có mối quan hệ rất tốt với họ”.

Ông Trump ví cuộc tập kích Iran với vụ ném bom nguyên tử Hiroshima

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau khi quân đội nước này tấn công 3 địa điểm hạt nhân Iran ngày 21.6.2025

“Tôi không muốn dùng đến ví dụ về Hiroshima, tôi không muốn dùng đến ví dụ về Nagasaki, nhưng về cơ bản chúng giống nhau, chúng đã giúp kết thúc một cuộc chiến”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

“Đòn tập kích đã chấm dứt giao tranh giữa Israel và Iran. Nếu chúng tôi không loại bỏ các cơ sở hạt nhân của Iran thì ngay lúc này, họ vẫn giao tranh với nhau”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Chiến đấu cơ Israel phải quay đầu ngừng đánh Iran vì cuộc gọi của ông Trump

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã thừa nhận có một số nghi ngờ về quy mô thiệt hại gây ra cho các địa điểm hạt nhân của Iran sau cuộc tấn công của Mỹ. Động thái trên diễn ra sau khi một đánh giá bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho biết chương trình của Iran chỉ bị chậm lại vài tháng sau cuộc tấn công của Mỹ.

“Tin tức tình báo không có kết luận rõ ràng”, ông Trump nói.The Guardian dẫn lời Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng: “Thiệt hại rất nghiêm trọng. Đã có sự xóa sổ”.

Cùng ngày, Bộ trưởng Hegseth mô tả thiệt hại đối với các cơ sở hạt nhân của Iran do vụ tập kích của Mỹ và Israel là “trung bình đến nghiêm trọng”. Ông Hegseth cho biết sẽ có một cuộc điều tra của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) về vụ rò rỉ của Lầu Năm Góc, nhưng cũng tuyên bố thông tin bị rò rỉ là “sai sự thật”.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết họ vẫn đang cố gắng đánh giá thiệt hại do chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel gây ra. Một sĩ quan cấp cao Tehran khẳng định: “Chúng tôi đã đẩy chương trình hạt nhân của họ (Iran) lùi lại nhiều năm”.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 25.6 cho biết có khả năng phần lớn uranium làm giàu cao của Iran vẫn còn sau các cuộc tấn công của Israel và Mỹ, vì nó có thể đã được Tehran di chuyển ngay sau các cuộc tấn công đầu tiên.

“Vì vậy, để xác nhận toàn bộ tình hình, đánh giá, chúng ta cần đưa (các thanh tra viên IAEA trở lại các cơ sở hạt nhân của Iran)”, ông Grossi nói.