Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar ngày 30.4 nói rằng họ có “thông tin tình báo đáng tin cậy” rằng Ấn Độ đang lên kế hoạch tấn công quân sự sắp xảy ra và tuyên bố sẽ trả đũa, theo AFP.

Lực lượng bán quân sự Ấn Độ đứng gác dọc theo một con phố ở Srinagar thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát vào ngày 30.4
Ảnh: AFP
“Pakistan có thông tin tình báo đáng tin cậy rằng Ấn Độ có ý định tiến hành một cuộc tấn công quân sự trong vòng 24 đến 36 giờ tới, lấy sự cố Pahalgam làm cái cớ sai trái”, Bộ trưởng Tarar cho hay trong một tuyên bố vào sáng 30.4 (theo giờ Pakistan).
Bộ trưởng Tarar nhấn mạnh “bất kỳ hành động xâm lược nào cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt”. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar khẳng định Pakistan sẽ không tấn công trước.
Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Ấn Độ. Trong khi đó, AFP dẫn một số nguồn tin tiết lộ trong cuộc họp kín ngày 29.4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã trao cho quân đội “quyền tự do hoạt động hoàn toàn” để đáp trả vụ tấn công ngày 22.4.
Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan đã lao dốc kể từ khi New Delhi đổ lỗi cho Islamabad về vụ một nhóm vũ trang ngày 22.4 tấn công du khách tại khu Pahalgam ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ tấn công đó đã khiến 26 người thiệt mạng và gây ra làn sóng phẫn nộ tại Ấn Độ. Chính phủ Pakistan đã phủ nhận mọi sự liên quan đến vụ tấn công.
Quân đội Ấn Độ ngày 30.4 thông báo họ đã nhiều lần đấu súng với binh sĩ Pakistan trong đêm thứ sáu liên tiếp qua Đường kiểm soát (LoC), một khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt của các tiền đồn trên cao của dãy Himalaya, đại diện cho biên giới Kashmir trên thực tế.
Một nguồn tin an ninh Pakistan nói rằng quân đội đã đáp trả “cuộc nổ súng vô cớ” trong đêm, và AFP dẫn một nguồn tin an ninh khác cho hay hai máy bay không người lái đã bị bắn hạ gần LoC hôm 29.4 “sau khi vi phạm không phận của chúng tôi”.
Kể từ vụ tấn công ở Pahalgam, đã có những lời chỉ trích ngoại giao ăn miếng trả miếng, trục xuất công dân và đóng cửa các cửa khẩu biên giới.
Trước tình hình như trên, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và kêu gọi Ấn Độ cũng như Pakistan kiềm chế. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ sớm gọi điện cho những người đồng cấp Pakistan và Ấn Độ để thúc giục họ “không làm leo thang tình hình”, theo AFP.