Pakistan thừa nhận trúng tên lửa siêu thanh Ấn Độ trước khi phản công

Pakistan thừa nhận trúng tên lửa siêu thanh Ấn Độ trước khi phản công

bởi

trong

Times of India ngày 30.5 đưa tin phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh 3 bên (Thổ Nhĩ Kỳ – Pakistan – Azerbaijan), ông Sharif mô tả trình tự các sự kiện và kế hoạch phản ứng của Pakistan trước những đợt tấn công từ Ấn Độ trong cuộc đụng độ quân sự.

“Chúng tôi đã quyết định đáp trả một cách thận trọng vào đêm ngày 9 và ngày 10.5 đối với hành động gây hấn của Ấn Độ. Tuy nhiên, trước khi Pakistan phản công, Ấn Độ đã phóng tên lửa siêu thanh BrahMos và tấn công nhiều tỉnh ở Pakistan”, ông Sharif nói hôm 29.5.

Ấn Độ diệt máy bay cảnh báo sớm, chiến đấu cơ JF-17 của Pakistan?

Đây không phải lần đầu tiên Thủ tướng Pakistan thừa nhận chiến dịch Sindoor do Ấn Độ phát động đã gây thiệt hại đáng kể ở Pakistan. Tại một sự kiện trước đó, ông Sharif tiết lộ chỉ huy quân đội Pakistan đã gọi điện thông báo Ấn Độ phóng tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ không quân Nur Khan và những khu vực khác của Pakistan.

Ấn Độ bắt đầu chiến dịch tấn công Pakistan vào ngày 7.5, sau khi cáo buộc Islamabad hậu thuẫn các nhóm vũ trang thực hiện vụ xả súng vào thường dân ở vùng tranh chấp Kashmir cuối tháng 4, điều mà Pakistan bác bỏ.

Pakistan thừa nhận trúng tên lửa siêu thanh Ấn Độ trước khi phản công

Tên lửa siêu thanh BrahMos trong lễ diễu binh của Ấn Độ

ẢNH: REUTERS

Tình hình giảm leo thang sau khi hai bên đồng ý dừng hành động quân sự vào ngày 10.5. Ông Sharif đã kêu gọi đối thoại với New Delhi về vấn đề hòa bình, chống khủng bố và vấn đề chia sẻ nguồn nước.

Ấn Độ đã kiên quyết từ chối những lời đề nghị này. Tại một buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal khẳng định lập trường của nước này là chủ nghĩa khủng bố và các cuộc đàm phán sẽ không đi cùng nhau, lặp lại cáo buộc Pakistan hỗ trợ các nhóm vũ trang xuyên biên giới.