Petrolimex công bố thông tin bất thường về tổng giám đốc, cổ phiếu diễn biến ‘lạ’

Petrolimex công bố thông tin bất thường về tổng giám đốc, cổ phiếu diễn biến ‘lạ’

bởi

trong
Petrolimex công bố thông tin bất thường về tổng giám đốc, cổ phiếu diễn biến ‘lạ’

Trước khi làm tổng giám đốc Petrolimex từ tháng 3-2022, ông Đào Nam Hải từng có giai đoạn làm thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc PJICO – Ảnh: PLX

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Petrolimex (PLX) vừa có công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Thông báo nêu rõ, ngày 7-5, HĐQT Petrolimex đã ban hành nghị quyết tạm dừng quyền và nghĩa vụ của tổng giám đốc đối với ông Đào Nam Hải.

Tập đoàn này giao ông Phạm Văn Thanh – chủ tịch hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của tập đoàn – tạm thời điều hành Petrolimex. Thời gian có hiệu lực từ ngày 8-5.

Trước đó, ngày 6-5, Bộ Tài chính đã ra quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ người đại diện phần vốn nhà nước tại Petrolimex đối với ông Đào Nam Hải – thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc Petrolimex, cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, tạm giao phần vốn nhà nước do ông Đào Nam Hải đang nắm giữ sang ông Phạm Văn Thanh, người đại diện phụ trách chung nhóm người đại diện, chủ tịch hội đồng quản trị Petrolimex.

Đáng chú ý, trước biến động nhân sự cấp cao, cổ phiếu PLX của Petrolimex lại có diễn biến tăng một cách bất ngờ.

Cụ thể, sau giai đoạn đi ngang vùng đáy, PLX đã tăng gần 6,6%, lên mức 35.700 đồng/cổ phiếu khi khép phiên ngày 8-5. Trong phiên hôm nay, có lúc cổ phiếu “ông lớn” xăng dầu còn tăng hết biên độ, phủ sắc tím.

Dù vậy, tính chung một quý trở lại đây, thị giá PLX vẫn giảm gần 11% trong bối cảnh kinh doanh kém khả quan.

Cụ thể báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2025 vừa công bố cho thấy doanh thu thuần của PLX đạt 67.861 tỉ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn hàng bán 3 tháng đầu năm nay ở mức 64.149 tỉ đồng, giảm gần 9%. Doanh thu trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp thu về của PLX đạt 3.711 tỉ đồng, giảm 20%. Chưa kể, doanh thu sụt giảm nhưng hầu hết các chi phí ghi nhận trên báo cáo tài chính của “ông lớn” xăng dầu đều “đội” lên.

Như chi phí bán hàng tốn 3.353 tỉ đồng, tăng 5%, còn chi phí quản lý doanh nghiệp mất 263 tỉ đồng, tăng 10%.

Kết quả Petrolimex lãi sau thuế hợp nhất đạt 211 tỉ đồng, giảm đến 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp thứ 2 trong vòng 10 quý trở lại đây của “ông lớn” này.