Phá thai không làm tăng nguy cơ ung thư vú

Phá thai không làm tăng nguy cơ ung thư vú

bởi

trong
Phá thai không làm tăng nguy cơ ung thư vú

Mạng xã hội chia sẻ lại đoạn trò chuyện giữa hai người có sức ảnh hưởng trong một podcast tuyên bố phá thai làm tăng nguy cơ ung thư vú – Ảnh: AFP

Tuyên bố thu hút dư luận

Thông tin trên bắt nguồn từ một tập podcast Digest This phát sóng ngày 9-7, khi nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực sức khỏe – cô Bethany Cameron – đặt câu hỏi liệu phá thai có làm tăng nguy cơ ung thư vú hay không.

Ông Seth Gruber – người sáng lập tổ chức chống phá thai White Rose Resistance – trả lời “có”.

Đoạn video trích từ podcast này sau đó lan truyền trên mạng xã hội, tiếp cận hơn 1,5 triệu người theo dõi của Cameron. Ông thậm chí còn tuyên bố phá thai nguy hiểm hơn sinh con.

Trước đó vào năm 2024, ông Gruber cũng đưa ra những tuyên bố tương tự khi xuất hiện trong một podcast khác, thu hút hàng chục ngàn lượt xem trên YouTube.

Những phát ngôn này xuất hiện trong bối cảnh nước Mỹ đang có nhiều tranh cãi liên quan đến quyền phá thai, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hủy bỏ quyền phá thai được bảo vệ ở cấp liên bang vào năm 2022.

Tuy nhiên theo Hãng tin AFP, các tổ chức chuyên môn như Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG) và Hiệp hội Ung thư Mỹ khẳng định những tuyên bố nói trên là hoàn toàn sai lệch. Hiện không có bằng chứng khoa học nào cho thấy phá thai làm tăng nguy cơ ung thư vú.

Chuyên gia nói gì?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), một số yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú bẩm sinh bao gồm: tuổi tác, di truyền, tiền sử gia đình, mật độ mô vú, lối sống (cân nặng, vận động, rượu bia), cũng như độ tuổi sinh con đầu lòng và việc cho con bú.

Một số nghiên cứu cũ từng nghi ngờ có mối liên hệ giữa phá thai và ung thư vú. Tuy nhiên các nghiên cứu có chất lượng cao hơn – trong đó có một phân tích tổng hợp năm 2020 từ 14 nghiên cứu lớn – đã kết luận rằng không có mối liên hệ đáng kể nào, kể cả ở phụ nữ chưa từng sinh con

Cùng với đó, khi phá thai bằng thuốc ngày càng phổ biến tại Mỹ, các chuyên gia sản khoa cũng cho biết không có bằng chứng nào cho thấy các loại thuốc phá thai như mifepristone hay misoprostol làm tăng nguy cơ ung thư vú.

Phá thai không nguy hiểm hơn sinh con

phá thai - Ảnh 2.

Phá thai vẫn luôn là vấn đề được người dân Mỹ quan tâm gần đây – Ảnh: AFP

Ngoài ra, tuyên bố “phá thai nguy hiểm hơn sinh con” cũng bị nhiều chuyên gia bác bỏ. Theo các chuyên gia và báo cáo của Viện hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học quốc gia Mỹ (NASEM) năm 2018, sinh con mới là nguy hiểm hơn phá thai tự nguyện.

Năm 2022, CDC ghi nhận tỉ lệ tử vong mẹ là 22,3 ca trên 100.000 ca sinh sống, trong khi tỉ lệ tử vong do phá thai hợp pháp chỉ 0,8 ca trên 100.000 ca. Một nghiên cứu khác kéo dài từ năm 1998 đến 2005 cũng cho thấy sinh con nguy hiểm gấp 14 lần so với phá thai.

Một số nhóm chống phá thai phản đối các số liệu này, cho rằng giấy chứng tử có thể không ghi nhận các nguyên nhân gián tiếp như tự tử hoặc nghiện ngập sau phá thai.

Tuy nhiên, các chuyên gia từ Trung tâm Y tế Boston và các nghiên cứu theo dõi nhiều năm khẳng định không có khác biệt đáng kể về tỉ lệ trầm cảm, ý định tự tử hay lạm dụng chất giữa nhóm phụ nữ đã phá thai và nhóm bị từ chối phá thai.

Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG) cảnh báo rằng ở những nơi phá thai bị cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt, phụ nữ thường phải tìm đến phương pháp phá thai không an toàn – đây mới là nguyên nhân gây tử vong đáng lo ngại.

Theo ACOG, mỗi năm có khoảng 21 triệu ca phá thai không an toàn trên toàn cầu, gây ra khoảng 13% số ca tử vong ở mẹ, tương đương gần 50.000 ca mỗi năm.

Tóm lại, với các bằng chứng khoa học hiện tại, tuyên bố “phá thai làm tăng nguy cơ ung thư vú hoặc nguy hiểm hơn sinh con” là hoàn toàn sai lệch.

Việc lan truyền thông tin sai về phá thai có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và quyền tiếp cận y tế an toàn.