Chiều ngày 12.6, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra thực tế dự án sân bay Long Thành; làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), UBND tỉnh Đồng Nai cùng nhiều đơn vị liên quan về tiến độ và tình hình cung ứng vật liệu cho dự án sân bay Long Thành.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra thực địa dự án sân bay Long Thành vào chiều 12.6
ẢNH: LÊ LÂM
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Minh Hà, thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết cả 4 dự án thành phần dự án sân bay Long Thành đang được tăng tốc thi công.
Cụ thể: Dự án thành phần 1 gồm trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước, các công trình cảng vụ, hải quan, công an, xuất nhập cảnh… cơ bản đạt tiến độ.
Dự án thành phần 2 (các công trình quản lý bay), hiện tháp kiểm soát không lưu đã thi công đến độ cao 107,93m/115m, dự kiến hoàn thành trước 30.9. Các công trình phụ trợ như nhà kỹ thuật, VIP, trạm nguồn… và các hạng mục còn lại hoàn tất vào cuối 2024.
Dự án thành phần 4 (suất ăn, hangar bảo dưỡng máy bay) đang được tăng tốc thi công và các hạng mục đều được chủ đầu tư cam kết hoàn thành trong 2025.
Dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu): Đây là dự án có khối lượng lớn nhất toàn sân bay (do ACV làm chủ đầu tư) cũng đang tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ, mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án vào cuối năm 2025; đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu 2026.
Ngoài ra, ACV cũng đã khởi công đường cất hạ cánh thứ 2 vào cuối 5.2025, dự kiến hoàn thành đồng bộ với công trình nhà ga hành khách và đưa vào khai thác sử dụng trong 6.2026 theo đúng tiến độ đề ra.

Dự án sân bay Long Thành đang tăng tốc thi công
ẢNH: LÊ LÂM
Về nguồn vật liệu cung cấp cho dự án, ông Phạm Minh Hà cho biết tổng khối lượng đá đưa về công trường tính đến ngày 10.6 mới đạt hơn 1,3 triệu m3, còn thiếu hơn 3,5 triệu m3 so với nhu cầu đã đăng ký.
Kết luận tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao những kết quả đạt được tại dự án sân bay Long Thành. Phó thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng và ACV tiếp tục rà soát, theo dõi chặt chẽ, đảm bảo cơ bản hoàn thành dự án trước 31.12.2025.
Phó thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hơn nữa đối với trụ sở kiểm dịch do Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư (thuộc dự án thành phần 1).
Đối với dự án thành phần 3, Phó thủ tướng đề nghị ACV phải có giải pháp thích hợp để khắc phục các rủi ro liên quan đến thời tiết, ảnh hưởng thi công, xem xét giải quyết các nhà thầu yếu kém.
Bên cạnh đó Phó thủ tướng cũng lưu ý dù làm nhanh, thúc tiến độ, nhưng các gói thầu phải đảm bảo chất lượng, an toàn thi công. Đặc biệt, không để phát sinh các tình huống ngoài dự kiến.