Phản ứng của Nga khi Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông

Phản ứng của Nga khi Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông

bởi

trong
Phản ứng của Nga khi Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông

Ảnh cắt từ video do truyền thông Iran công bố cho thấy tên lửa được phóng vào căn cứ không quân của Mỹ ở Qatar ngày 23/6 (Ảnh: Press TV).

“Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, như phía Nga đã cảnh báo, đang dẫn đến sự leo thang mạnh mẽ và làm mất ổn định tình hình ở Trung Đông và Vịnh Ba Tư”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong tuyên bố hôm 23/6.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar và Iraq.

Nga kêu gọi các bên ngừng leo thang ở Trung Đông, kiềm chế các hành động khiêu khích và nối lại các nỗ lực chính trị và ngoại giao.

“Một lần nữa chúng tôi kêu gọi ngừng leo thang vũ trang, kiềm chế các hành động và tuyên bố khiêu khích. Hôm nay, hơn bao giờ hết, chúng ta cần nối lại các nỗ lực chính trị và ngoại giao và cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, các cuộc tấn công đã làm suy yếu an ninh toàn cầu và khu vực một cách nguy hiểm, gây ra “hậu quả lâu dài và nguy hại nhất, bao gồm cả đối với quan hệ thương mại và kinh tế, hàng không, hàng hải và các hình thức kết nối khác, cũng như đối với cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân”.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, để ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa, Nga sẽ “tiếp tục các nỗ lực tích cực của mình trong quá trình tiếp xúc song phương với nhiều bên ở Liên hợp quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)”.

Trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Điện Kremlin hôm 23/6, Tổng thống Putin đã mô tả các cuộc tấn công vào Iran là “một hành động gây hấn vô cớ” và “không thể biện minh”.

Ông Putin nói thêm rằng hành động tấn công của Israel và Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế cũng như các chuẩn mực quốc tế.

Theo ông Putin, chuyến thăm của ông Araghchi sẽ cho phép Nga và Iran “thảo luận về những vấn đề cấp bách và cùng nhau suy nghĩ về cách thoát khỏi tình hình hiện tại”.

“Chúng tôi có mối quan hệ lâu dài, hữu nghị và đáng tin cậy với Iran. Về phần mình, chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ người dân Iran”, Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Putin nói với Ngoại trưởng Araghchi rằng ông đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất Mohammed Al Nahyan và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Xung đột giữa Israel và Iran nổ ra vào ngày 13/6, khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự và hạt nhân trên khắp Iran, đồng thời thực hiện các vụ sát hại các chỉ huy cấp cao và các nhà khoa học hạt nhân của Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chiến dịch này nhằm mục đích ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Iran, trong khi phủ nhận việc sở hữu chương trình hạt nhân quân sự, đã đáp trả bằng cách bắn tên lửa vào Israel.

Vào ngày 22/6, Mỹ thực hiện chiến dịch không kích “Búa đêm” chưa từng có vào Iran. Các máy bay ném bom B-2 của Mỹ đã tấn công 3 cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran, bao gồm các cơ sở làm giàu uranium ở Natanz và Fordow. Tổng thống Donald Trump tuyên bố 3 cơ sở hạt nhân Iran đã bị xóa sổ hoàn toàn.

Ngày 23/6, Iran đã phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Qatar và Iraq.

Ngay sau cuộc tấn công của Iran vào căn cứ Mỹ, Tổng thống Trump thông báo Iran và Israel đã đồng ý ngừng bắn. Tuy nhiên, các cuộc giao tranh được cho là vẫn chưa chấm dứt.