
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).
Phát biểu về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/7 cho biết: “Cuộc gặp đó có thể diễn ra và chắc chắn sẽ diễn ra. Cuộc gặp đó là cần thiết”.
“Một cuộc gặp là cần thiết để ký kết một số thỏa thuận quan trọng, sau khi một khối lượng công việc khổng lồ đã được thực hiện. Nhưng thời điểm này vẫn chưa phù hợp, các công việc vẫn cần được thực hiện”, ông Peskov nói.
Hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ đã nhiều lần điện đàm trong những tháng gần đây, chủ yếu tập trung vào các phương án giải quyết xung đột Ukraine. Đầu tháng này, ông Trump nói rằng ông “không hài lòng” và “thất vọng” về ông Putin.
Phản hồi phát ngôn của ông Trump về ông Putin, ông Peskov cho biết: “Mọi người đã quen với những lời lẽ khá cứng rắn và thẳng thắn của ông ấy, tuy nhiên ông ấy khẳng định ý định tiếp tục làm mọi cách có thể để tạo điều kiện cho một giải pháp hòa bình giữa Nga và Ukraine”.
“Trên thực tế, Tổng thống Putin đã nhiều lần nói về mong muốn chuyển hướng giải quyết vấn đề Ukraine sang con đường hòa bình càng nhanh càng tốt. Đây là một quá trình lâu dài, đòi hỏi nỗ lực và không hề dễ dàng, và rõ ràng Washington đang ngày càng nhận thức rõ hơn về điều này”, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm.
Đầu tuần này, The Times đưa tin cuộc gặp 3 bên giữa Tổng thống Putin, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể diễn ra vào tháng 9 trong lễ duyệt binh ở Bắc Kinh, kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II.
Tổng thống Nga đã xác nhận sẽ tham dự. Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết Nga không có thông tin về cuộc gặp tiềm năng giữa các nhà lãnh đạo.
Tại cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng tuần này, Tổng thống Trump cho biết ông “thất vọng” với Nga và cá nhân Tổng thống Putin. Ông cũng thông báo sẽ gửi thêm vũ khí và viện trợ quân sự của Mỹ cho Kiev, khoản viện trợ này sẽ do các quốc gia châu Âu chi trả với sự phối hợp của NATO.
Ông Trump đồng thời dọa áp “thuế quan khoảng 100%” đối với Nga và các đối tác thương mại của Nga “nếu không đạt được một thỏa thuận về Ukraine trong vòng 50 ngày tới”.
Trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc liệu điều gì sẽ xảy ra với Nga khi thời hạn 50 ngày kết thúc, cũng như việc liệu ông có kế hoạch gặp Tổng thống Putin hay không, Tổng thống Trump nói: “Sau 50 ngày, nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận, tình hình sẽ rất tệ. Thuế quan sẽ được áp dụng và các lệnh trừng phạt khác cũng vậy”.
Ông Trump cũng bày tỏ hy vọng rằng những biện pháp mạnh tay này có thể tránh được, nhưng khẳng định Mỹ đã sẵn sàng hành động dứt khoát.
Đáp lại cảnh báo này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moscow sẽ không để bất kỳ ai áp đặt các điều kiện.
Ông Ryabkov nhấn mạnh, Moscow ủng hộ một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine và sẵn sàng đàm phán.