Phản ứng quân sự của NATO khi Nga tung đòn không kích lớn nhất vào Ukraine

Phản ứng quân sự của NATO khi Nga tung đòn không kích lớn nhất vào Ukraine

bởi

trong
Phản ứng quân sự của NATO khi Nga tung đòn không kích lớn nhất vào Ukraine

Máy bay chiến đấu F-16 tham gia cuộc tập trận NATO Air Shielding gần căn cứ không quân ở Lask, miền trung Ba Lan năm 2022 (Ảnh: Getty).

Bộ Tư lệnh Tác chiến Ba Lan thông báo máy bay chiến đấu của nước này, cùng với các máy bay NATO khác, đã được triển khai, đồng thời các hệ thống phòng không và trinh sát trên mặt đất được đặt ở “trạng thái sẵn sàng cao nhất” sau khi Nga tiến hành các cuộc tấn công vào đêm 28/6, rạng sáng 29/6 trên lãnh thổ Ukraine.

Quân đội Warsaw cho biết máy bay NATO đã kết thúc các hoạt động sau khi “mức độ đe dọa từ các cuộc tấn công bằng tên lửa của không quân Nga vào lãnh thổ Ukraine” giảm xuống.

Bộ Tư lệnh Tác chiến Ba Lan xác nhận không có tên lửa hoặc máy bay không người lái nào của Nga xâm nhập vào không phận Ba Lan.

Chính quyền Ukraine cho biết Nga đã phóng 477 máy bay không người lái và mồi nhử, cùng 60 tên lửa các loại vào Ukraine. Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 211 máy bay không người lái và chặn 225 máy bay khác trước khi trúng mục tiêu.

Theo quân đội Ukraine, hệ thống phòng không đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn, 4 tên lửa hành trình Kalibr và 33 tên lửa Kh-101.

Đại tá Yuriy Ignat, một quan chức của không quân Ukraine, xác nhận với hãng tin Newsweek rằng, cuộc tấn công vào ngày 29/6 là trận không kích lớn nhất của Nga vào Ukraine trong hơn 3 năm xung đột.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow đã tiến hành một “cuộc tấn công lớn bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trên không, trên biển và trên bộ”, bao gồm tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 4 tên lửa Kinzhal từ không phận phía trên khu vực Tambov, phía đông nam Moscow.

Nga tuyên bố nhắm mục tiêu vào các cơ sở hỗ trợ ngành công nghiệp quân sự của Ukraine và các nhà máy lọc dầu của nước này.

Các quan chức Ukraine xác nhận một phi công lái máy bay chiến đấu F-16, được xác định là Trung tá Maksym Ustimenko, đã thiệt mạng khi đánh chặn nhiều mục tiêu của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng hơn 114 tên lửa, hơn 1.270 máy bay không người lái và gần 1.100 quả bom lượn vào Ukraine trong tuần qua.

Trong khi các quan chức Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết về các cơ sở bị tấn công và mức độ thiệt hại, một số cơ quan truyền thông địa phương tiết lộ các nhà máy chế biến dầu ở cả Drohobych và Kremenchuk bị thiệt hại, và rằng các cơ sở này có khả năng là mục tiêu của cuộc không kích do Nga tiến hành.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào Ukraine đôi khi đã lan sang các quốc gia NATO như Ba Lan và Romania, nơi có chung biên giới với Ukraine.

Các nước thành viên NATO có nghĩa vụ chung phải đáp trả các cuộc tấn công vào các quốc gia liên minh theo điều khoản phòng vệ tập thể.

Máy bay Anh và Thụy Điển đã đến Ba Lan vào đầu tháng 4 để thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không của NATO trong nhiều tháng tại quốc gia Đông Âu.