
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham gia chương trình của Đài truyền hình TF1 hôm 13.5
ảnh: afp
Phát biểu trên Đài truyền hình TF1 ngày 13.5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ ra “người Mỹ đang mang theo bom trên các máy bay ở Bỉ, Đức, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ”.
“Chúng tôi sẵn sàng mở màn cho cuộc thảo luận đó. Tôi sẽ xác định khung hành động hết sức chi tiết trong những tuần và tháng tới”, theo nhà lãnh đạo Pháp.
Tổng thống Macron đồng thời liệt kê 3 điều kiện để Pháp triển khai máy bay trang bị vũ khí hạt nhân, và khẳng định “Pháp sẽ không chi trả cho công tác an ninh của những nước khác”.
“Quyết định cuối cùng luôn nằm trong tay tổng thống của nền cộng hòa, trên cương vị Tổng tư lệnh quân đội Pháp”, ông bổ sung.
Mỹ được cho hiện có khoảng 50 bom nguyên tử ở căn cứ Incirlik, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phi công Pháp vào buồng lái của máy bay chiến đấu Rafale ở căn cứ không quân hạt nhân ở Saint-Dizier tháng 3.2021
ảnh: afp
Pháp là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân duy nhất hiện nay của Liên minh châu Âu (EU), và ngày càng có nhiều ý kiến liên quan đến khả năng Pháp sử dụng vũ khí hạt nhân để răn đe và cung cấp bảo vệ an ninh cho các nước đối tác.
Ba Lan, quốc gia mạnh mẽ ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đã làm rõ ý định muốn nhận được sự hỗ trợ răn đe từ vũ khí hạt nhân của Pháp.
Tổng thống Macron bổ sung luôn có một khía cạnh châu Âu “trong việc cân nhắc những gì mà chúng tôi xem là các lợi ích sống còn”.