Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng giả từ mỹ phẩm đến thời trang, thuốc…

Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng giả từ mỹ phẩm đến thời trang, thuốc…

bởi

trong
Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng giả từ mỹ phẩm đến thời trang, thuốc…

Công an kiểm tra tang vật vụ án buôn bán thực phẩm chức năng giả – Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Việc vi phạm có từ cửa hàng truyền thống đến sàn thương mại điện tử, các kênh bán online và cả người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL).

Trong đầu tháng 6 vừa qua, nhiều vụ vi phạm lớn liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng bị cơ quan chức năng đồng loạt phát hiện. Chẳng hạn, tại bãi đất trống ven đường Nguyễn Văn Linh (TP.HCM), hơn 3.000 hộp thực phẩm chức năng bị vứt bỏ.

Đây là hàng giả, do một doanh nghiệp thuê người phi tang. Các sản phẩm bị thổi phồng công dụng như bổ não, trị xương khớp, bổ sung canxi, giúp trẻ ăn ngon ngủ tốt… và bán tràn lan trên Shopee, Lazada, TikTok Shop, thuocsi.vn.

Cơ quan chức năng Thanh Hóa cũng thu giữ gần 35.000 hộp thực phẩm chức năng giả như Thanh huyết đan, An cốt vương TKH, Thảo mộc kháng sinh TKH… Dù ghi sản xuất theo bài thuốc dân tộc Dao, nhưng thực chất do Hoàng Thị Ngọc tự… bịa công thức.

Tina Lê – nổi tiếng với video trang điểm cô dâu có hàng triệu lượt xem trên TikTok, cũng bị kiểm tra cửa hàng (Hà Nội) và phát hiện bán hơn 380 loại mỹ phẩm nhập lậu gồm phấn mắt, son môi, kem nền, phấn má, kem lót… không có nhãn phụ, hóa đơn, chứng từ.

Công an Hà Nội cũng triệt phá đường dây hàng giả lớn, giả thương hiệu Marshall, Omega, Orient… với hơn 25.500 sản phẩm giả như đồng hồ, tai nghe, máy hút bụi, tổng trị giá khoảng 22 tỉ đồng, với 5 người liên quan đã bị khởi tố, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Trước đó, cuối tháng 5-2025, Đội kiểm soát chống buôn lậu số 3 phối hợp Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 – đã kiểm tra lô hàng container gồm giày nam, áo thun, túi xách…, do Công ty TNHH K.T.Đ. đứng tên khai báo, xác định nhiều nhãn hiệu bị giả mạo như MLB, Hugo Boss, Armani Exchange…

Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện thêm một số mặt hàng thật nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không được ủy quyền xuất nhập khẩu, với tổng giá trị hơn 17 tỉ đồng.

Trong khi đó, tại khu vực cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), lực lượng hải quan kiểm tra lô hàng quá cảnh của Công ty X. và phát hiện chỉ 2/11 mục hàng đúng khai báo, nhiều mục sai lệch số lượng.

Đáng chú ý, có 25 mục hàng không khai báo. Nhiều mục hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm: 3.200 đôi dép sục gắn nhãn hiệu Crocs (ghi “Made in Vietnam”), 1.720 áo thun dài tay mang nhãn hiệu Chanel, Dior, Loewe (ghi “Made in Thailand”)…

Trước đó, sau khi Thủ tướng chỉ đạo mở đợt cao điểm truy quét hàng giả trong một tháng (từ 15-5 đến 15-6), Bộ Công an đã yêu cầu toàn bộ lực lượng công an triển khai kéo dài suốt 3 tháng, đến 15-8.

Để đối phó với các đợt kiểm tra, nhiều tiểu thương chợ Đồng Xuân, Ninh Hiệp (Hà Nội) đã đóng sạp, tạm dừng kinh doanh. Tương tự, tại TP.HCM, nhiều sạp ở trung tâm thương mại Saigon Square, chợ thuốc và thiết bị y tế (quận 10) tạm ngừng hoạt động, ngóng tình hình.

Dân buôn hàng giả, hàng nhái… lo “mất miếng cơm”

Chuyên đặt quần áo, giày dép… trên sàn Taobao về bán, chị L.T. (TP.HCM) cho biết những ngày này chị không thể nhập hàng mới, trong khi nhiều đơn khác bị rơi vào tình trạng trì hoãn giao, không biết chắc chắn khi nào mới nhận được.

“Sắp đói tới nơi”, chị L.T. nói về việc không thể nhập được hàng mới khi các cơ quan tăng cường truy quyét hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nhiều cá nhân chuyên làm dịch vụ mua hộ trên nhiều sàn thương mại điện tử Trung Quốc, hàng ở “công xưởng” Quảng Châu, khu vực giáp biên giới như Hà Khẩu, Bằng Tường… cũng thông báo tạm ngưng hoạt động, khi cho biết tình hình “căng như dây đàn”.

Rất nhiều bên làm dịch vụ vận chuyển chỉ nhận các mặt hàng phổ thông, hàng chính ngạch với giá khoảng 20.000 đồng/kg, đồng thời tạm dừng nhận các sản phẩm được xếp vào dạng “cực kỳ nhạy cảm” ở giai đoạn này như: hóa chất, hàng cấm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, hàng giả, hàng nhái…

Phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng giả từ mỹ phẩm đến thời trang, thuốc... - Ảnh 2.Hàng giả, hàng nhái vẫn tung hoành chợ mạng

Trước sự truy quét hàng giả, hàng nhái, hàng lậu… của các cơ quan chức năng, nhiều dân buôn hàng qua đường tiểu ngạch tìm cách đối phó, tiểu thương tại nhiều chợ truyền thống cũng đóng sạp để né kiểm tra.