
Hai bức tượng có hình dạng người được cho là “đại diện một cặp đôi tổ tiên” được phát hiện tại thành phố cổ
ẢNH: AFP
Hãng AFP ngày 30.5 đưa tin các nhà khảo cổ vừa khai quật tàn tích của một thành phố Maya gần 3.000 năm tuổi ở miền bắc Guatemala, với các kiến trúc thể hiện đây là một khu vực hành lễ quan trọng.
Nền văn minh Maya xuất hiện vào khoảng năm 2000 trước Công nguyên, đạt đến đỉnh cao từ năm 400 đến 900 sau Công nguyên, tại khu vực ngày nay là miền nam Mexico và Guatemala, cùng một phần của Belize, El Salvador và Honduras.
Thành phố cổ vừa được khai quật được đặt tên Los Abuelos, nghĩa là “ông bà” trong tiếng Tây Ban Nha, tọa lạc cách địa điểm khảo cổ quan trọng Uaxactun khoảng 21 km ở vùng Petén phía bắc Guatemala, theo thông cáo của Bộ Văn hóa Guatemala.
Bất ngờ văn minh Maya: Đường cao tốc cổ nhất thế giới kết nối chuỗi đô thị
Thành phố này thuộc thời kỳ từ khoảng năm 800 đến 500 trước Công nguyên, và được cho là “một trong những trung tâm nghi lễ cổ xưa và quan trọng nhất” của nền văn minh Maya tại khu rừng nhiệt đới Petén, gần biên giới Mexico.
“Địa điểm này thể hiện quy hoạch kiến trúc đáng chú ý”, với các kim tự tháp và cấu trúc “được chạm khắc với biểu tượng độc đáo đặc trưng của khu vực”, theo thông cáo.
Tên gọi của thành phố bắt nguồn từ hai bức tượng có hình dáng người mô tả một “cặp đôi tổ tiên” được tìm thấy tại địa điểm khai quật. Các bức tượng này, có niên đại từ khoảng năm 500 đến 300 trước Công nguyên, được cho là liên quan các nghi lễ thờ cúng tổ tiên cổ xưa.
Thành phố này có diện tích khoảng 16 km², được các nhà khảo cổ Guatemala và Slovakia phát hiện tại khu vực ít được khám phá trước đây trong công viên khảo cổ Uaxactun.
Gần đó, họ cũng phát hiện một kim tự tháp cao 33 mét với các bức bích họa, cùng “một hệ thống kênh đào độc đáo”.
Theo Bộ Văn hóa Guatemala, tổ hợp 3 địa điểm này tạo thành một tam giác đô thị chưa từng được biết đến trước đây. Những phát hiện này khiến mọi người suy nghĩ lại về cách tổ chức nghi lễ và xã hội – chính trị ở vùng Petén trước thời kỳ thuộc địa.