TP HCMChị Dương, 41 tuổi, đau ngực suốt ba tháng, bác sĩ chẩn đoán ung thư vú giai đoạn 0, phẫu thuật cắt u kết hợp xạ trị.
Ngày 16/6, ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú – Đầu Mặt Cổ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ngực chị Dương có khối u nhỏ như hạt đậu xanh, sượng cứng, nằm gần phía nách, nghi ngờ ung thư. Kết quả chụp nhũ ảnh ghi nhận u có kích thước 1 cm, bờ u không đều, u có nhiều mạch máu nuôi, sinh thiết bằng kim lõi cho thấy ung thư giai đoạn 0. Đây là tình trạng tế bào ác tính còn trong niêm mạc ống dẫn sữa, chưa lan ra bên ngoài các ống dẫn hoặc tiểu thùy vào các mô vú xung quanh.
Bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt khối u và vùng mô xung quanh khoảng 2 cm. Êkíp lấy hạch nách sinh thiết, ghi nhận tế bào ác tính chưa di căn. Sau khi cắt u ở ngực để lại khuyết hổng khoảng 3 cm, bác sĩ dùng vạt mô ngực bệnh nhân lấp khoảng trống, ngăn lõm.
Hậu phẫu, người bệnh không đau, xuất viện sau 12 tiếng nhập viện. Kết quả rìa mặt cắt vùng mô xung quanh u không có tế bào ác tính. Tuy nhiên, chị Dương cần xạ trị để phòng ngừa nguy cơ tái phát, .

Bác sĩ Tấn và êkíp phẫu thuật cho chị Dương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
“Chị Dương phát hiện ung thư giai đoạn rất sớm nên khả năng điều trị khỏi bệnh đến 100%”, bác sĩ Tấn nói, thêm rằng nếu không được điều trị kịp thời và đúng phương pháp, tế bào ác tính sẽ lan vào các mô vú xung quanh. Các giai đoạn 1-2 vẫn được xem là giai đoạn sớm, tuy nhiên ngoài phẫu thuật, người bệnh còn cần hóa trị, xạ trị, uống thuốc nội tiết… hoặc kết hợp các phương pháp này để đẩy lùi bệnh.
thường không biểu hiện triệu chứng, chủ yếu phát hiện qua khám tầm soát. Một số ít trường hợp xuất hiện triệu chứng như sờ thấy u, chảy máu nhũ hoa, đau ngực… Bác sĩ Tấn khuyến cáo phụ nữ tự khám ngực thường xuyên hoặc tầm soát định kỳ giúp phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm. Lúc này, khả năng điều trị khỏi cao, chi phí thấp, giữ được ngực hoặc tạo hình thẩm mỹ. Phẫu thuật bảo tồn ngực là phẫu thuật cắt u ác tính và các mô xung quanh khoảng 1-2 cm. Người bệnh giữ được phần lớn ngực.
Phụ nữ từ 40 tuổi nên chụp nhũ ảnh hàng năm. Phụ nữ trẻ dù không có tiền căn gia đình và các yếu tố nguy cơ cũng nên khám sức khỏe mỗi năm một lần. Khi ngực có dấu hiệu bất thường kể trên, người bệnh cần đi khám để bác sĩ chẩn đoán, tư vấn hướng điều trị phù hợp, kịp thời.
Nguyễn Trăm
*Tên người bệnh đã được thay đổi