Phát thuốc 2 tháng/lần để giảm tải bệnh viện và giảm thời gian chờ khám bảo hiểm

Phát thuốc 2 tháng/lần để giảm tải bệnh viện và giảm thời gian chờ khám bảo hiểm

bởi

trong
Phát thuốc 2 tháng/lần để giảm tải bệnh viện và giảm thời gian chờ khám bảo hiểm

Người bệnh ngoại trú nhận và theo dõi kết quả khám bệnh tại Bệnh viện Xanh Pôn – Ảnh: HỒNG HÀ

Câu chuyện bệnh nhân bảo hiểm đi khám từ 4-5h sáng, phải chờ đợi mệt mỏi trên Tuổi Trẻ ngày 13-5 thu hút rất đông sự quan tâm của người dân, họ mong có giải pháp tháo gỡ tình trạng đã kéo dài này.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, trong thời gian cách ly do dịch COVID-19, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hướng dẫn các bệnh viện phát thuốc 2-3 tháng/lần cho người bệnh mắc bệnh mạn tính (như tiểu đường, huyết áp…) đã được điều trị ổn định. 

“Cách làm này sẽ giảm được 50% số người bệnh mạn tính đến khám, nếu theo lịch trước đây thì mỗi tháng người bệnh phải đến khám, lấy thuốc một lần, nhưng thực tế 2 tháng khám, lấy thuốc/lần vẫn đảm bảo an toàn mà người bệnh đỡ phải đi lại, giảm quá tải bệnh viện” – ông Hòa nói.

Tại Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn đang áp dụng phát thuốc 2 tháng/lần cho người bệnh mãn tính từ tháng 11-2024 đến nay. 

Trước đó, theo bà Trần Liên Hương – phó giám đốc bệnh viện, giai đoạn 2020-2023 Xanh Pôn cấp thuốc tối đa 3 tháng/lần cho người bệnh điều trị ngoại trú trong bối cảnh dịch COVID-19, hiện bệnh viện có chính sách cấp thuốc 2 tháng/lần cho người mắc bệnh lý mạn tính như tiểu đường, huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid máu, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm gan B vi rút mạn tính, viêm mao mạch dị ứng, Parkinson… 

Tổng số có 2.300 người bệnh đang khám và nhận thuốc theo hình thức này tại Xanh Pôn và con số này có tăng dần theo thời gian. 

Ông Lương Đức Dũng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Xanh Pôn, cho biết tỉ lệ bệnh nhân nhận thuốc 2 tháng/lần phải quay lại tái khám trong vòng 50 ngày (gần 2 tháng) chiếm 3% trong nhóm này, các nguyên nhân chủ yếu là xuất hiện tác dụng phụ, phản ứng không mong muốn, cần điều chỉnh liều hoặc đổi thuốc, phát sinh triệu chứng bất thường…

97% trong 2.300 bệnh nhân được phát thuốc dài ngày hơn điều trị an toàn, không cần phải tái khám trước khi đến đợt khám mới. Ông Dũng cho rằng qua đó giúp tiết kiệm thời gian đi lại, thời gian chờ khám, đặc biệt với người bệnh là người cao tuổi, người ở xa bệnh viện. 

Với bệnh viện, ông Dũng cho rằng chính sách này cũng góp phần giảm đáng kể tần suất đến bệnh viện của người bệnh, đặc biệt trong các khung giờ vốn đông người bệnh là 8-10h sáng và 13-15h chiều, qua đó thuận lợi hơn cho công tác chuyên môn tại các khoa khám bệnh. 

Bệnh viện Xanh Pôn hiện có 230.000 người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, nếu số người bệnh mạn tính đăng ký nhận thuốc 2 tháng/lần gia tăng thì hiệu quả giảm tải có thể còn cao hơn.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, từ 2 năm nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất nhiều lần cách làm như Xanh Pôn và Bộ Y tế cũng đồng thuận, nhưng mới có rất ít bệnh viện áp dụng sau COVID-19. 

“Bên cạnh kéo dài thời gian cấp thuốc cho người bệnh mạn tính thì cần nâng chất lượng cơ sở y tế tuyến dưới. Tuyến dưới khám chữa bệnh chất lượng, tinh thần thái độ phục vụ tốt thì người bệnh sẽ không phải lên tuyến trên chờ đợi nữa, hoặc ngành y tế có chính sách luân phiên đưa bác sĩ về tuyến dưới khám chữa bệnh như trước đây thì mới có thể giảm tải được” – ông Hòa góp ý.