Phe bảo thủ chỉ trích Tổng thống Iran ‘mềm mỏng’ với Mỹ

Phe bảo thủ chỉ trích Tổng thống Iran ‘mềm mỏng’ với Mỹ

bởi

trong

Tổng thống Iran Pezeshkian hứng chỉ trích từ các tờ báo mang quan điểm bảo thủ, sau khi ông bày tỏ ủng hộ nối lại đàm phán hạt nhân với Washington.

“Ngài đã quên rằng chính những người Mỹ này đã cùng Israel lợi dụng đàm phán hạt nhân để câu giờ và chuẩn bị cho cuộc tấn công sao”, bài xã luận trên tờ Kayhan của Iran ngày 8/7 cho hay. Tờ báo có quan điểm cứng rắn này từ lâu đã phản đối việc tiếp xúc với phương Tây.

Bài xã luận xuất hiện sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson rằng Iran “không thấy có vấn đề gì” trong việc nối lại đàm phán hạt nhân, miễn là có thể xây dựng lòng tin giữa hai bên.

Nhật báo bảo thủ Javan cũng nhắm vào Tổng thống Pezeshkian, cho rằng phát biểu của ông “quá mềm mỏng”.

“Cuộc đối thoại với người dẫn chương trình Mỹ chỉ có giá trị thực sự nếu nó phản ánh rõ nỗi phẫn nộ của dư luận Iran và việc mất niềm tin hoàn toàn vào nước Mỹ”, tờ này viết.





Phe bảo thủ chỉ trích Tổng thống Iran ‘mềm mỏng’ với Mỹ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong cuộc họp nội các ở Tehran ngày 18/6. Ảnh: AFP

Trong khi đó, tờ báo theo chủ nghĩa cải cách Ham Mihan ca ngợi “cách tiếp cận tích cực” của ông Pezeshkian.

“Cuộc phỏng vấn này đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu rồi”, bài báo nêu, thêm rằng “thật không may là quan chức Iran đã vắng bóng trên truyền thông Mỹ và truyền thông quốc tế suốt thời gian dài”.

Israel ngày 13/6 không kích phủ đầu Iran, khiến nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân ở Iran thiệt mạng. Cuộc tấn công diễn ra hai ngày trước cuộc họp dự kiến giữa Tehran và Washington nhằm khôi phục đàm phán hạt nhân. Các cuộc đàm phán đã bị đình trệ kể từ đó.

Ngày 22/6, Mỹ không kích các địa điểm hạt nhân của Iran tại Fordo, Isfahan và Natanz. Giới chức Iran cho biết 12 ngày giao tranh với Israel đã khiến ít nhất 1.060 người thiệt mạng. Tại Israel, các đợt tấn công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng. Lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel có hiệu lực từ 24/6.





Tổng thống Iran trong cuộc phỏng vấn với Tucker Carlson. Ảnh: TCN

Tổng thống Iran trong cuộc phỏng vấn với Tucker Carlson. Ảnh: TCN

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 8/7 cho biết Iran không yêu cầu gặp Mỹ để nối lại đàm phán hạt nhân. Steve Witkoff, đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trước đó nói rằng ông sẽ gặp các nhà ngoại giao Iran “vào tuần tới”.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)