
Phó bí thư Thành ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi khảo sát – Ảnh: HỮU HẠNH
Ngày 7-7, ông Nguyễn Phước Lộc – phó bí thư Thành ủy, kiêm chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM – khảo sát tại phường Hòa Hưng (gồm phường 12, phường 13 và phường 15 của quận 10 trước đây), sau một tuần thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ và tình hình bố trí trụ sở các cơ quan và trung tâm phục vụ hành chính công.
Sau khi khảo sát thực tế và nghe báo cáo từ phường Hòa Hưng, ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và đánh giá cao tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo phường Hòa Hưng đã nỗ lực vượt khó, không để ngưng trệ công việc, không để tồn đọng công việc và làm việc liên tục, không ngừng nghỉ trong thời gian qua.
Lưu ý công việc ở phía trước còn rất nhiều, ông Lộc đề nghị khẩn trương hoàn thiện tổ chức bộ máy, ban hành các quy định, quy chế, quy trình để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
Cùng với đó, hoàn thiện các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý và sắp xếp đội ngũ cán bộ từ chuyên trách đến không chuyên trách để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Đồng thời khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, nhất là chuyển Trung tâm phục vụ hành chính công (số A8 Châu Thới) về nơi khang trang, rộng rãi hơn theo kế hoạch, để phục vụ người dân tốt hơn.
Ông Lộc lưu ý đối với Trung tâm phục vụ hành chính công phường, nghiên cứu thiết kế khoa học, nhiều tiện ích phục vụ người dân; khu vực tiếp người dân phải bố trí khoa học, hợp lý, chu đáo, tạo cảm giác thân thiện.
Phó bí thư Thành ủy, kiêm chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng đánh giá cao phường Hòa Hưng tham gia tổ công tác liên phường. Ông biểu dương việc phối hợp này là để cùng chung sức, đồng lòng xử lý, giải quyết những việc dự kiến còn tồn đọng của quận 10 (cũ).
Ông Lộc cũng lưu ý phường Hòa Hưng rà soát, thống kê hết các nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, được phân cấp, phân quyền, phân định khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Trong đó tiếp tục cắt giảm những nội dung còn hình thức và còn dàn trải nguồn lực, phải tập trung vào việc gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Nhấn mạnh đến việc đổi mới tư duy và hành động trong thực hiện nhiệm vụ hiện nay, ông Nguyễn Phước Lộc cho rằng phương pháp, cách tiếp cận công việc, giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức phải khoa học, nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.
Đối với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội của phường, ông Lộc đề nghị khẩn trương hoàn thiện các quy trình phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định. Cùng với đó chọn khu dân cư làm địa bàn trọng yếu; lấy người dân làm trung tâm để xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện.
Phường Hòa Hưng: Tập trung công tác triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn
Trước đó bà Nguyễn Thị Thu Hường – bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng – cho biết toàn thể cán bộ, công chức phường đã tập trung thực hiện nhiệm vụ, không để gián đoạn công việc, đảm bảo phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Hưng (tại số A8 Châu Thới), người dân tiếp tục liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính.
Đội hình tình nguyện hỗ trợ của Đoàn phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tiếp tục tham gia hỗ trợ người dân khi đến liên hệ. Trong 2 ngày 4 và 5-7, Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận: 238 hồ sơ, hồ sơ tồn 16 hồ sơ, đã xử lý 228 hồ sơ, đang xử lý 26 hồ sơ.
Thường trực Đảng ủy chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường Hòa Hưng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) dự kiến tổ chức vào ngày 1-8-2025.
Báo cáo về một số hoạt động 6 tháng tới, bà Hường cho biết phường tiếp tục tập trung sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất để đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, phục vụ người dân tốt hơn.
Cùng với đó tập trung công tác triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn; chuẩn bị các hoạt động, phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện để triển khai thực hiện tuyến metro số 2 (tuyến Bến Thành – Tham Lương) đúng tiến độ, nhất là đoạn đi qua phường.
Đồng thời phường chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động dịch vụ thương mại, tạo điều kiện cho các ngành dịch vụ vừa và nhỏ có thêm điều kiện hoạt động, kết nối ngân hàng, trật tự môi trường.