Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình kiểm tra cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình kiểm tra cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh

bởi

trong
Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình kiểm tra cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình (trái) trực tiếp kiểm tra hiện trường đoạn tuyến cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh – Ảnh: THẮNG THẮNG

Ngày 6-6, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã kiểm tra thực tế tiến độ đoạn tuyến cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh tại Bình Định. Đồng thời ông nghe báo cáo tiến độ các đoạn tuyến Hòa Liên – Túy Loan, Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Hoài Nhơn – Quy Nhơn thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Tại cửa hầm Sơn Triệu, thuộc đoạn tuyến Quy Nhơn – Chí Thạnh qua thị xã An Nhơn, Bình Định, đại diện các chủ đầu tư báo cáo hầu hết mặt bằng của các dự án này cơ bản đã hoàn thành.

Các nhà thầu huy động tối đa phương tiện, nhân sự tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường.

Trong số các đoạn tuyến trên, chỉ còn đoạn tuyến Quảng Ngãi – Hoài Nhơn còn vướng mặt bằng. Theo Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng, tại tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn một số điểm chưa bàn giao mặt bằng do một số hộ dân ngăn cản, không cho nhà thầu thi công.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình kiểm tra cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh - Ảnh 2.

Phó thủ tướng đến hầm Sơn Triệu để kiểm tra công trình – Ảnh: THẮNG THẮNG

Đối với đoạn tuyến Quy Nhơn – Chí Thạnh, Ban Quản lý dự án 85, Bộ Xây dựng, cho hay đoạn tuyến có chiều dài 61,7km đi qua hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Các nhà thầu đang tổ chức 78 mũi thi công, huy động 903 đầu máy, 237 kỹ sư và 2.320 công nhân, lái máy. Đến nay, sản lượng thi công đạt hơn 76% giá trị hợp đồng.

Riêng hạng mục hầm Sơn Triệu đã hoàn thành thi công cả hai ống hầm, đạt 100%. Hiện các đơn vị đang triển khai hoàn thiện phần thiết bị, chiếu sáng, nền mặt đường và nhà điều hành.

Trong khi đó với đoạn tuyến Hoài Nhơn – Quy Nhơn, chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành, thông xe 19,6km trước ngày 19-8 và toàn bộ phần còn lại trước ngày 30-9.

Tại buổi kiểm tra, Phó thủ tướng đặc biệt quan tâm đến các vị trí còn vướng mặt bằng tại đoạn tuyến Quảng Ngãi – Hoài Nhơn và các vị trí được bàn giao mặt bằng chậm của đoạn tuyến Hoài Nhơn – Quy Nhơn.

Ông đã thăm hỏi, động viên công nhân và yêu cầu các nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ nhưng kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình.