Niềm cảm phục lớn lao đối với các thương, bệnh binh
Sáng ngày 21/7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, tặng quà người có công và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
Tham dự cùng đoàn công tác có Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình (bên phải) ân cần động viên, thăm hỏi cụ Hà Thị Bội (Ảnh: Thanh Tùng).
Tại nhà cụ Hà Thị Bội (97 tuổi) và nhà thương binh Phạm Văn Cầu, trú tại xã Cẩm Thủy, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã dành nhiều thời gian để trò chuyện, ân cần thăm hỏi, động viên 2 cụ sống vui, khoẻ.
Đón nhận món quà từ Phó Thủ tướng và đoàn công tác, cụ Hà Thị Bội xúc động và bày tỏ niềm vui mừng. Cụ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn công tác và món quà ý nghĩa của Phó Thủ tướng trước dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ.
Cụ Bội năm nay đã 97 tuổi, có 8 người con. Trong đó có người con cả là liệt sỹ Bùi Văn Tuyên, từng tham gia chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ. Thay mặt gia đình, bà Bùi Thị Hạnh (con gái cụ Bội), chia sẻ, gia đình rất xúc động và vui mừng khi Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình trao tặng quà đến người có công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Quách Tuấn).
“Món quà là động lực lớn lao để gia đình phấn đấu trong cuộc sống. Đặc biệt, đây là niềm động viên lớn lao đối với mẹ tôi trước ngày kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ”, bà Hạnh chia sẻ.
Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã có buổi thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng Người có công Sầm Sơn và Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, niềm cảm phục lớn lao đối với các thương, bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị tại trung tâm, những người đã anh dũng chiến đấu, hiến dâng tuổi trẻ và một phần xương máu của mình vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi thắp hương tri ân liệt sỹ Bùi Văn Tuyên (Ảnh: Thanh Tùng).
“Đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi thì phải làm tốt hơn nữa”
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, cả nước hiện có 35 trung tâm chăm sóc, điều dưỡng người có công và Nhà nước luôn dành nguồn lực rất lớn để chăm sóc, tri ân thương binh, gia đình liệt sỹ và những người có công cùng thân nhân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tặng quà đến đại diện Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa (Ảnh: Minh Hiếu).
Theo Phó Thủ tướng, sự quan tâm, chăm sóc của Đảng, Nhà nước đến các đối tượng người có công là rất lớn. Vì vậy, ông bày tỏ niềm vui mừng khi Trung tâm Điều dưỡng Người có công Sầm Sơn hoạt động hiệu quả trong nhiều năm qua.
Phó Thủ tướng mong muốn các thương binh, bệnh binh, người có công và thân nhân tiếp tục sống lâu, sống khỏe cùng với con cháu, trở thành tấm gương, niềm tự hào của gia đình, quê hương, đất nước.
Với tập thể cán bộ, nhân viên ở các trung tâm, Phó Thủ tướng mong muốn các cán bộ, nhân viên “đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi thì phải làm tốt hơn nữa”.
“Cán bộ chăm lo cho các cụ, các bác, các chú là thay mặt Đảng, Nhà nước thể hiện lòng biết ơn. Thông qua mỗi đợt điều dưỡng sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp, tạo nên sự hài lòng, để các cụ nhớ, lần sau muốn quay lại và lan tỏa cho đồng đội của mình”, Phó Thủ tướng lưu ý.
Với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng cũng mong muốn địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công của tỉnh. Bên cạnh đó tiếp tục chăm lo, quan tâm tới các thương binh, bệnh binh từ mọi miền Tổ quốc khi đến tỉnh điều dưỡng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: Quách Tuấn).
Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, năm nay là một năm đặc biệt với các sự kiện như Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh 2/9.
“Có thể nói, đây là những dấu mốc đánh dấu chặng đường rất hào hùng và rất nhiều thành tựu của đất nước. Đất nước chúng ta có được cơ đồ, sự nghiệp như hôm nay là công lao rất lớn của lớp lớp các thế hệ người Việt Nam đã anh dũng hy sinh, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trong đó có các cô, chú và anh chị – những người trở về từ các chiến trường khác nhau trên cả nước”, Phó Thủ tướng xúc động chia sẻ.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa các thương binh, bệnh binh, người có công và thân nhân người có công đang điệu trị tại Trung tâm điều dưỡng Người có công Sầm Sơn và Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi tặng quà đến Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Quách Tuấn).
Trung tâm Điều dưỡng Người có Công Sầm Sơn, thuộc Cục Người có công – Bộ Nội vụ, được thành lập từ năm 1995. Trong những năm qua, trung tâm đã đón tiếp và phục vụ hàng chục ngàn lượt người có công từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Năm 2023-2024, trung tâm đã tổ chức phục vụ điều dưỡng mỗi năm gần 8.000 người, từ đầu năm 2025 đến nay đơn vị đã tổ chức thực hiện được 3.500 người.
Các hoạt động được tổ chức chu đáo, đảm bảo an toàn, chất lượng, với các hoạt động như chăm sóc y tế, dinh dưỡng cùng các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ và tham quan danh lam thắng cảnh.
Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa trực thuộc Sở Nội vụ, tỉnh Thanh Hóa. Tiền thân trung tâm là Khu an dưỡng Thọ Châu, dành cho cán bộ, công nhân, viên chức miền Nam tập kết ra Bắc được thành lập theo Quyết định số 76-LĐ-QĐ, ngày 27/7/1962 của Bộ trưởng Bộ Lao động, có nhiệm vụ tiếp nhận điều dưỡng cho cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Trung tâm điều dưỡng Người có công Sầm Sơn (Ảnh: Quách Tuấn).
Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa đang quản lý, nuôi dưỡng 223 đối tượng là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam.