Trung QuốcBệnh viện Đông Tây, tỉnh Hà Bắc mở phòng khám “ghét đi làm” từ giữa tháng 5 nhằm điều trị bệnh nhân lo âu và trầm cảm liên quan đến công việc.
Mô hình này nhanh chóng thành hiện tượng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hơn 100.000 lượt tương tác. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, bài viết về phòng khám thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận trên Weibo, khiến nhiều người tò mò và tranh luận về áp lực công sở.
Phòng khám được mở rộng từ mô hình “ghét đi học” vốn được thiết kế để điều trị áp lực học hành và vấn đề cảm xúc ở trẻ em. Hai tháng trước, theo đề xuất từ các phụ huynh từng đưa con đến khám, bệnh viện bắt đầu cung cấp dịch vụ cho người lớn.

Biển hiệu phòng khám “ghét đi học” (giữa) và “ghét đi làm” (dưới cùng) ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: The Star
Bác sĩ Yue Limin, giám đốc Khoa Giấc ngủ và Tâm lý, nói nhiều người trưởng thành chia sẻ trạng thái “thấy công việc vô nghĩa” nhưng ngại tìm đến các phòng khám điều trị lo âu, trầm cảm do sợ kỳ thị.
“Chúng tôi hy vọng bằng cách sử dụng tên gọi như vậy, bệnh nhân có thể bước vào phòng khám mà không cảm thấy áp lực”, bà nói.
Phòng khám bắt đầu bằng phỏng vấn tâm lý và kiểm tra sức khỏe nhằm loại trừ nguyên nhân thực thể như rối loạn tuyến giáp. Sau đó, bác sĩ thiết kế phác đồ điều trị riêng cho từng người tùy theo tình trạng.
Theo Yue Limin, nhiều biểu hiện tưởng như thể chất thực chất bắt nguồn từ áp lực tinh thần hoặc xã hội, cần đánh giá toàn diện để xử lý đúng gốc rễ. Dù gây chú ý trên toàn quốc, phòng khám hiện chỉ tiếp nhận lượng bệnh nhân hạn chế.
Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người dùng tỏ ra thích thú với ý tưởng phòng khám, gọi đây là sáng kiến hữu ích.

Ảnh minh họa: The Star
Giới trẻ Trung Quốc đang đối mặt với áp lực công việc ngày càng gia tăng. Theo khảo sát năm 2024 của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, hơn 80% người lao động dưới 35 tuổi cho biết thường xuyên cảm thấy căng thẳng vì khối lượng công việc và kỳ vọng từ cấp trên. Gần 60% thừa nhận từng trải qua triệu chứng lo âu hoặc trầm cảm liên quan đến môi trường làm việc. Tình trạng này phản ánh cuộc khủng hoảng sức khỏe tinh thần âm thầm trong giới trẻ, đặc biệt tại các đô thị lớn, nơi văn hóa làm việc kéo dài giờ và cạnh tranh khốc liệt vẫn phổ biến.
“Liệu thăm khám xong có thể khiến bệnh nhân đột nhiên yêu lại công việc”, một người bình luận, thu hút hơn 1.000 lượt thích.
Ngọc Ngân (Theo The Star)