
Lực lượng chức năng kiểm tra công tác bố trí sạc xe điện tại hầm để xe chung cư trên địa bàn phường Phú Thuận – Ảnh: MINH HÒA
Ngày 11-7, lãnh đạo UBND phường Phú Thuận (TP.HCM) chỉ đạo Công an phường cùng các lực lượng liên quan như quản lý trật tự đô thị, dân quân tự vệ… đến trực tiếp các dãy trọ, chung cư trên địa bàn kiểm tra, tuyên truyền cho người dân công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo lối thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn…
Tại dãy trọ nằm trong hẻm 803 đường Huỳnh Tấn Phát, cán bộ Công an phường Phú Thuận đi từng phòng phát tờ rơi, hướng dẫn, tuyên truyền cho người thuê trọ và chủ trọ phải thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
Đặc biệt tuyên truyền việc ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi ra khỏi nhà, phòng tránh cháy nổ, chập điện và tiết kiệm điện năng.
“Hãy kiểm tra kỹ các ổ cắm, công tắc, và thiết bị điện như bàn ủi, bếp điện, quạt, máy nước nóng… đặc biệt là cục sạc điện thoại trước khi rời khỏi nhà.
Chỉ một vài hành động nhỏ nhưng là lợi ích lớn để phòng tránh cháy nổ, đảm bảo an toàn cho mình”, Công an phường Phú Thuận tuyên truyền đến người dân.

Cán bộ Công an phường Phú Thuận phát tờ rơi, tuyên truyền cho người thuê trọ thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là đảm bảo nguồn lửa, nguồn điện – Ảnh: MINH HÒA
Còn tại chung cư Jamona City (đường Đào Trí), lực lượng chức năng kiểm tra khu vực hầm xe, cách bố trí khu vực sạc xe điện.
Theo đại diện chung cư, khu vực để xe điện được bố trí riêng biệt, nằm cách xa xe xăng. Khu vực này được trang bị 5 ổ cắm điện đấu nối với một CB tổng.
“Khi có sự cố về cháy nổ xảy ra, chỉ cần ngắt CB tổng thì nguồn điện của các ổ cắm không còn, xử lý sự cố nhanh chóng hơn. Lúc sạc xe điện, có bảo vệ túc trực liên tục để phản ứng khi có sự cố”, đại diện chung cư chia sẻ.
Đại diện chung cư cho biết thêm, theo nội quy, một lần chỉ được sạc 4 xe điện cùng lúc, không được sạc thêm. Sau khi 4 xe đầy pin sẽ tiếp tục sạc các xe khác.
“Việc này nhằm giảm tải lượng điện năng khi sạc, nếu sạc cùng lúc quá nhiều xe dẫn đến quá tải nguồn điện, dễ xảy ra sự cố cháy nổ. Khi sạc xong 4 xe thì 4 xe khác sẽ tiếp tục được sạc, thay phiên nhau”, vị đại diện cho hay.
Bên cạnh đó, chung cư cũng quy định sau 22h ngắt CB tổng, không để cư dân tự ý sạc xe điện. Đến 7h sáng, chung cư mở lại CB để người dân sạc đến 22h. Chung cư Jamona City bao gồm hai tháp với 1.250 căn hộ và 201 căn nhà phố, tổng số cư dân là 6.573.
Theo đại diện Công an TP.HCM, thời gian qua, trên cả nước và tại TP.HCM xảy ra nhiều vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng.
Mặc dù chính quyền địa phương và lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã tích cực tuyên truyền, kiểm tra, quản lý liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy nhưng một bộ phận người dân vẫn chưa ý thức nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Đơn cử, vụ cháy vào ngày 6-7, tại căn hộ 0.19 và 0.20 chung cư Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, hậu quả làm 8 người chết và nhiều tài sản bị hư hỏng.
Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tự ý đấu nối nguồn điện không đảm bảo an toàn. Sử dụng các thiết bị điện, dây dẫn điện rõ nguồn gốc, đảm bảo phù hợp với công suất, tránh trường hợp quá tải gây mất an toàn điện.
Thường xuyên kiểm tra các dây dẫn điện cung cấp nguồn điện cho các thiết bị điện đã sử dụng trong thời gian dài có đảm bảo an toàn hay không, để có biện pháp thay thế phù hợp. Đồng thời khi thiết kế, thi công các công trình nhà ở phải đúng quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo có lối thoát hiểm khi sự cố xảy ra.

Lực lượng chức năng tuyên truyền cho người dân trong hẻm 803 đường Huỳnh Tấn Phát nắm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy – Ảnh: MINH HÒA