Phương Tây tăng sức ép lên Nga về Ukraine

Phương Tây tăng sức ép lên Nga về Ukraine

bởi

trong

Rào cản đối thoại

Hôm qua, chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra căng thẳng bất chấp những sức ép ngoại giao từ phía Mỹ gần đây. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng 100 máy bay không người lái (UAV) để tấn công trong đêm, trong khi Moscow thông báo đã bắn hạ 91 UAV của Kyiv theo chiều ngược lại, theo Reuters.

Ông Putin ra lệnh ngừng bắn 3 ngày, ông Trump thất vọng

Đợt tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28.4 ra lệnh ngừng bắn từ ngày 8 – 10.5, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước Đức Quốc xã. Mệnh lệnh được đưa ra sau khi giới lãnh đạo Mỹ đe dọa chấm dứt nỗ lực trung gian và áp đặt lệnh cấm vận lên Nga.

Hôm 27.4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để bàn về bước kế tiếp trong tiến trình đối thoại hòa bình Nga – Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Rubio khẳng định Washington cam kết làm trung gian nhưng yêu cầu Nga và Ukraine đạt thỏa thuận để chấm dứt “cuộc chiến vô nghĩa này”.

Phương Tây tăng sức ép lên Nga về Ukraine

Hiện trường vụ tấn công tại tỉnh Dnipropetrovsk (Ukraine) rạng sáng 29.4

ẢNH: REUTERS

Phía Nga tuyên bố sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Ukraine nhưng cũng nhấn mạnh những điều kiện được công bố lâu nay, gồm công nhận 4 vùng đã sáp nhập năm 2022 và Crimea là lãnh thổ Nga. Ukraine và châu Âu đã phản đối các điều kiện này và cảnh báo việc chấp nhận có thể tạo tiền lệ nguy hiểm.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng việc Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk đã giúp gỡ bỏ một rào cản cho đối thoại hòa bình bởi Moscow rõ ràng không muốn ngồi vào bàn đàm phán khi lực lượng đối phương còn trên lãnh thổ. Kyiv từng thừa nhận một trong những mục tiêu khi tấn công Kursk từ tháng 8.2024 là nhằm giành đất để trao đổi với các vùng lãnh thổ tại Ukraine bị Nga kiểm soát.

Phương Tây tăng sức ép lên Nga về Ukraine - Ảnh 2.

Vụ nổ UAV trên bầu trời Kyiv rạng sáng 29.4

Phương Tây cảnh báo

Đáp lại động thái mới nhất từ Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua cho rằng Moscow có ý đồ “thao túng” và yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức trong ít nhất 30 ngày. Trong khi đó, Điện Kremlin nói Ukraine vẫn chưa phản hồi đề nghị đàm phán trực tiếp của Nga, đồng thời thông tin thêm rằng Moscow chưa thể trả lời đề xuất ngừng bắn 30 ngày nếu chưa giải quyết các chi tiết liên quan.

Trả lời phỏng vấn NBC gần đây, ông Rubio nói tuần này có ý nghĩa quan trọng cho nỗ lực đàm phán và cảnh báo Mỹ có thể tập trung vào các ưu tiên khác. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự hoài nghi về độ nghiêm túc của Nga đối với việc đàm phán hòa bình khi chỉ trích Moscow tiếp tục tấn công Ukraine. 

Bom lượn Nga nâng cấp phá nhiễu, trở lại lợi hại hơn ở Ukraine

Nhà Trắng cho hay Tổng thống Trump muốn ngừng bắn lâu dài và lưu ý rằng nhà lãnh đạo “ngày càng bực bội” về hai bên xung đột. Phó tổng thống Mỹ JD Vance trong một cuộc phỏng vấn hôm 28.4 cũng nhắc lại ý kiến này và thừa nhận không chắc có thể đạt được thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, ông quả quyết rằng Ukraine sẽ không giành chiến thắng nếu xung đột không dừng lại. “Hàng triệu người nữa có thể chết nếu chuyện này tiếp tục trong vài năm nữa và nó có thể leo thang thành cuộc chiến tranh hạt nhân”, Phó tổng thống Mỹ dự báo.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 28.4 cho biết đã thúc giục Tổng thống Trump trong những thảo luận gần đây rằng phải cứng rắn hơn với Moscow và tin rằng đã thuyết phục được người Mỹ gia tăng đe dọa, thậm chí cấm vận Nga. Ông Macron nhận định 2 tuần tới sẽ là thời gian quan trọng cho việc tìm kiếm ngừng bắn và cho biết các đồng minh phương Tây sẽ gia tăng sức ép lên Nga trong giai đoạn này.