SỨC TRẺ THẮNG KINH NGHIỆM
Võ sĩ huyền thoại Mike Tyson nói đúng: “Mọi kế hoạch đều tuyệt vời, cho đến khi bạn lãnh phải cú đấm trời giáng, không nằm trong kế hoạch”. Inter Milan đã chuẩn bị công phu cho việc hóa giải bài bản tấn công của PSG trong trận chung kết Champions League. Theo kế hoạch, bức tường phòng ngự vững chắc và đầy kinh nghiệm của Inter sẽ làm việc với toàn bộ nhiệt huyết sẵn có. Họ kiên nhẫn chịu đựng, cho đến khi trung vệ Alessandro Bastoni có cơ hội chuyền dài ra biên cho Denzel Dumfries, để ngòi nổ này nhanh chóng chuyền tiếp đến cặp trung phong Lautaro Martinez, Marcus Thuram, ở thế 2 chọi 2 với cặp trung vệ PSG. Ngoài ra, cơ hội sẽ đến khi Inter được sút phạt trực tiếp.
Chi tiết nằm ngoài kế hoạch: PSG dẫn trước 2-0 chỉ trong vòng 20 phút. Kinh nghiệm là quan trọng, nhưng nó không đảm bảo đem lại thành công. Mệt nhoài (trong vòng chưa tới nửa hiệp đầu) vì phải liên tục đuổi theo quả bóng, hàng thủ Inter… đánh rơi kinh nghiệm, khi không phán đoán được đường chuyền chọc khe của Vitinha cho Desire Doue, ở bàn mở tỷ số của Achraf Hakimi. Rồi đến Nicolo Barella chọn giải pháp an toàn thay vì quyết liệt cản phá, để Willian Pacho có dịp chuyền bóng cho Doue ghi bàn thứ hai. Kế hoạch sụp đổ: Inter sẵn sàng cho một nỗ lực phòng ngự “để đời”, nhưng họ không còn cơ hội để thể hiện sở trường phòng ngự nữa, không biết làm gì trước sự xuất hiện quá sớm của chênh lệch 2 bàn, trước yêu cầu phải tràn lên tấn công.

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và các cầu thủ của PSG chào đón danh hiệu lịch sử
ẢNH: REUTERS
Thế là PSG tự do bay bổng, viết nên hàng loạt chi tiết lịch sử trước khi chính thức hóa danh hiệu vô địch Champions League cũng mang tính lịch sử của mình. Doue là cầu thủ “tuổi teen” (mới 19 tuổi) đầu tiên xưa nay vừa ghi bàn, vừa kiến tạo thành công (Doue ghi 2 bàn, còn lại là các bàn thắng của Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu). Hakimi là hậu vệ đầu tiên liên tục ghi bàn ở các trận tứ kết, bán kết, chung kết Champions League. Luis Enrique gia nhập hàng ngũ các HLV vô địch Champions League với 2 CLB khác nhau và là HLV thứ hai (sau Pep Guardiola) 2 lần làm được thành tích “ăn ba”.
CHIẾN THẮNG TUYỆT VỜI CHO BÓNG ĐÁ ĐỈNH CAO
Inter không chỉ là đội có tuổi bình quân cao nhất ở Champions League mùa này (29,4 tuổi), đấy còn là đội già nhất trong cả 5 giải VĐQG lớn. PSG (23,6 tuổi) là đội trẻ nhất Champions League và là đội trẻ thứ nhì trong 5 giải VĐQG lớn (chỉ thua đội Strasbourg cùng ở giải Ligue 1). Trong toàn bộ lịch sử, chỉ có Ajax Amsterdam năm 1995 là nhà vô địch Champions League có độ trẻ ngang với đội PSG này (tuổi bình quân hơn hoặc kém nhau vài ngày, tùy theo cách tính). Đây cũng là đội PSG trẻ nhất xưa nay từng đá một trận chung kết. Thành công của giới trẻ luôn hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn hơn trong tương lai.
Chức vô địch của PSG có lợi cho bóng đá đỉnh cao nói chung, bởi nó mở ra những hướng đi mới mẻ và xua tan sự nhàm chán vốn đã tồn tại quá lâu: cách rải tiền mua sắm ngôi sao của các “siêu CLB”. Điển hình tuyệt vời: PSG chia tay Kylian Mbappe, đoạn tuyệt hẳn với quá khứ “đầy sao” và thành công với chiến lược xây dựng lại từ lực lượng trẻ. Trên hết, bóng đá nghệ thuật, bóng đá cống hiến vẫn là điều mà giới hâm mộ trung lập muốn được xem nhất. Ngoài Barcelona, không có đội nào khác hơn được PSG về điều này. Bóng đá kiểu “chiến binh” của Inter cũng đáng tôn trọng, nhưng không thể là số 1. Real Madrid đầy ắp siêu sao nhưng trông không ra một đội bóng, không có sự cân bằng, cũng mất hay. Phải khẳng định luôn: chiếc cúp danh giá nhất trong bóng đá đỉnh cao tầm CLB đã được trao cho đội bóng hay nhất, đẹp nhất và mới mẻ nhất mùa này.
Với chiến thắng 5-0 trước Inter Milan, PSG trở thành đội vô địch Champions League có chiến thắng trận chung kết đậm nhất lịch sử. Đây cũng là trận chung kết có tỷ số chênh lệch nhất kể từ khi giải đấu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1955 (trước đây là European Cup/Cúp C1). Trong quá khứ, tỷ số đậm nhất trong một trận chung kết Champions League là 7-3 và 4-0. 7-3 là tỷ số trong trận chung kết Real Madrid thắng Eintracht Frankfurt mùa giải 1959 – 1960. Các tỷ số 4-0 xuất hiện ở các trận chung kết: Bayern Munich thắng Atletico Madrid (1973 – 1974), AC Milan hạ Steaua Bucuresti (1988 – 1989), AC Milan thắng Barcelona (1993 – 1994). Trong 5 trận chung kết Champions League gần nhất, tổng bàn thắng chưa khi nào vượt qua con số 2.
PSG cũng trở thành đội bóng Pháp thứ 2 vô địch Champions League sau Olympique Marseille (1992 – 1993). Với ngôi vô địch Champions League đầu tiên, PSG đã nhận được 25 triệu euro tiền thưởng. Với Inter, con số đó là 18,5 triệu euro. Theo tính toán xuyên suốt từ đầu Champions League 2024 – 2025, tổng số tiền thưởng PSG nhận được từ UEFA lên tới khoảng 148,4 triệu euro, theo trang Foot Meets Data. Còn theo tờ L’Equipe, tổng tiền thưởng PSG kiếm được cho danh hiệu này cao hơn gấp 6 lần so với tiền bản quyền truyền hình Ligue 1 mà họ nhận được.
Lĩnh Nam