PVCFC được vinh danh nhờ chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững nông nghiệp.
Chương trình Industrie 4.0 Awards lần thứ tư, năm 2025 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức ngày 22/6 tại Hà Nội. Tại sự kiện, Phân bón Dầu khí Cà Mau được vinh danh tại hai hạng mục: Top Doanh nghiệp Công nghiệp 4.0 và Top tổ chức, doanh nghiệp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Đại diện doanh nghiệp cho biết, trước xu thế tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đơn vị tích hợp công nghệ vào mọi hoạt động. Công ty xây dựng nhà máy thông minh, tối ưu chuỗi cung ứng, phát triển nền tảng số phục vụ người nông dân, hình thành hệ sinh thái nông nghiệp hiệu quả và hiện đại.

Đại diện PVCFC (nữ đứng giữa) nhận biểu trưng vinh danh. Ảnh: PVCFC
Để đồng hành nhà nông trong kỷ nguyên số, PVCFC triển khai nhiều giải pháp công nghệ thông minh. Đơn vị chuyển đổi phương thức canh tác truyền thống sang mô hình nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững. Trong đó, hai ứng dụng nổi bật của đơn vị gồm: “Hai nông” – trợ lý nông nghiệp kỹ thuật số và “Anh hai Cà Mau” – người nhân tạo (AI). Hai ứng dụng này được chương trình “Dấu ấn 2023” của VTV vinh danh là những sáng tạo tiêu biểu trong năm.
Hiện PVCFC có hệ sinh thái số toàn diện. Trong đó có các nền tảng như: ERP, văn phòng điện tử (E-Office), quản trị nhân sự (HRM), số hóa kinh doanh và dịch vụ khách hàng (DMS), quản lý quan hệ khách hàng (CRM), cùng nhiều giải pháp số trong tiếp thị và truyền thông. Việc đồng bộ và tự động hóa các hệ thống này giúp doanh nghiệp xử lý công việc nhanh, chính xác, nâng cao hiệu quả quản trị, rút ngắn thời gian thủ tục, tăng năng suất và tối ưu nguồn lực.
PVCFC còn vận hành ba nhà máy gồm Đạm Cà Mau, NPK Cà Mau và NPK Hàn – Việt, với tổng công suất gần 1,5 triệu tấn phân bón mỗi năm. Các nhà máy được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, trang bị công nghệ hiện đại và liên tục cải tiến kỹ thuật.

Nhà máy Đạm Cà Mau tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: PVCFC
Đáng chú ý, Nhà máy Đạm Cà Mau được công nhận là cơ sở đạt kỷ lục trong các nhà máy khu vực nhiệt đới ứng dụng công nghệ tạo hạt tầng sôi của Toyo Engineering (Nhật Bản). Haldor Topsoe (Đan Mạch) cũng xếp nhà máy này vào nhóm 10% nhà máy có mức tiêu hao năng lượng thấp nhất thế giới, với mức chỉ khoảng 28 GJ trên tấn sản phẩm.
Nhiều năm qua, doanh nghiệp triển khai cụm công trình khoa học công nghệ với hàng trăm sáng kiến cải tiến. Trong đó có 11 sáng chế và giải pháp hữu ích được cấp bằng độc quyền bởi Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ. Đơn vị cũng hợp tác các đối tác quốc tế như Haldor Topsoe, Wuhuan Engineering để tối ưu vận hành và mở rộng công suất nhà máy.
Đại diện PVCFC cho biết, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư vào Nhà máy Đạm Cà Mau. Mục tiêu là từng bước phát triển thành nhà máy thông minh với quy trình sản xuất khép kín và hiện đại.
Không chỉ tối ưu hoạt động nhà máy, PVCFC còn tập trung nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới trong phát triển sản phẩm. Doanh nghiệp giới thiệu nhiều dòng phân bón chuyên biệt, thân thiện môi trường và phù hợp với xu hướng canh tác bền vững. Trong đó nổi bật là bộ sản phẩm NPK công nghệ Polyphosphate, sử dụng dịch urê hóa lỏng theo chuẩn châu Âu. Sản phẩm giúp tăng hấp thu dinh dưỡng, giảm thất thoát và bảo vệ đất lâu dài.
Doanh nghiệp cũng mở rộng sang phân khúc nông nghiệp đô thị, với sản phẩm có thiết kế và dung tích phù hợp, đáp ứng nhu cầu canh tác quy mô nhỏ.

Nhiều người dân sử dụng Phân bón Cà Mau. Ảnh: PVCFC
Theo đại diện Phân bón Dầu khí Cà Mau, nhờ sự đầu tư bài bản cùng chất lượng sản phẩm tốt giúp đơn vị hút khách hàng hiệu quả, đưa thương hiệu NPK Cà Mau đạt vị trí thứ hai toàn quốc sau hơn ba năm gia nhập phân khúc. Đồng thời, PVCFC giữ vững vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu tại nhiều thị trường trọng điểm, với thị phần urê chiếm 72% tại Tây Nam Bộ, 35% tại Đông Nam Bộ – Tây Nguyên và 40% tại Campuchia.
Đặc biệt, PVCFC vừa trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên được Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia cấp chứng chỉ Level One. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, đây là mức đánh giá cao nhất trong hệ thống quản lý nhập khẩu phân bón vô cơ của quốc gia này. Chứng nhận xác nhận sản phẩm Urê hạt đục Cà Mau đáp ứng toàn diện các yêu cầu về an toàn sinh học, truy xuất nguồn gốc và hạ tầng chuỗi cung ứng. Đồng thời, sản phẩm được xếp vào nhóm đạt tiêu chuẩn cao nhất, được ưu đãi về giá và thủ tục thông quan tại thị trường Australia.
Với nền tảng công nghệ, các giải pháp đổi mới sáng tạo và chiến lược phát triển bền vững, PVCFC đang từng bước xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp phân bón hiện đại. Doanh nghiệp hướng đến dẫn đầu xu thế, tạo ra giá trị thiết thực cho nền nông nghiệp Việt Nam. Theo đơn vị, các giải thưởng như Industrie 4.0 Awards cùng niềm tin từ cộng đồng là động lực để PVCFC tiếp tục hành trình tiên phong. Mục tiêu là đưa sản phẩm từ Đất Mũi vươn xa hơn trên thị trường khu vực và quốc tế.
Industrie 4.0 Awards 2025 là chương trình thường niên, tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số. Chương trình nhằm góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế số, xã hội số và Chính phủ số trong kỷ nguyên mới.
Hoàng Đan